Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam, cần thêm sự chung tay của phụ nữ

Thanh Nga
25/12/2020 - 14:46
Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam, cần thêm sự chung tay của phụ nữ

Cán bộ Trạm y tế xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống bệnh lao. Ảnh ST

Nếu phụ nữ có kiến thức phòng chống lao nói chung và các bệnh khác nói riêng thì sẽ hỗ trợ các thành viên trong gia đình tốt hơn trong phòng, chống các căn bệnh này.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi TƯ, Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Quốc gia cho biết, Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. 

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 174.000 người mắc lao mới và 12.000 người tử vong do bệnh lao ở Việt Nam. Ngoài ra, tác động của dịch Covid-19 lên toàn cầu và cả nước, ảnh hưởng tới các mặt của đời sống xã hội, ngành y tế nói chung và ngành lao nói riêng đều chịu các tác động không nhỏ.

Để công tác phòng chống lao đạt hiệu quả, theo TS Nhung, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ. Bởi phụ nữ là đối tượng có tác động lớn đến chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Phụ nữ mà mắc lao thì dễ lây cho các thành viên khác. Khi người thân mắc lao, phụ nữ cũng thường là người chăm sóc chính... Vì thế, nếu phụ nữ được nâng cao kiến thức phòng chống lao, tích cực trong cuộc chiến với bệnh lao, sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc chấm dứt bệnh lao.

Phụ nữ cùng hành động để bảo vệ cho mình và gia đình mình khỏi mắc lao

Tuy nhiên, hiện nhiều phụ nữ vẫn còn hạn chế trong nhận thức về bệnh lao, thiếu kiến thức về phòng bệnh cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Vì thế, theo TS Nguyễn Viết Nhung, các cấp Hội phụ nữ cần tích cực vận động tất cả hội viên, phụ nữ tham gia vào cuộc chiến chấm dứt bệnh lao; cùng hành động để bảo vệ cho mình và gia đình mình khỏi bị mắc lao; tuyên truyền giáo dục cho mọi hội viên, phụ nữ hiểu biết kiến thức và thực hành phòng chống lao thông qua, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt hội, chi hội các cấp. 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân lao

Bác sĩ thăm khám cho người mắc bệnh lao

Bên cạnh đó, có thể xây dựng các mô hình điểm nhằm phát hiện lao sớm, hỗ trợ người bệnh lao chữa khỏi, vận động điều trị lao tiềm ẩn; tham gia tích cực cùng Chương trình Chống lao Quốc gia xây dựng các đề xuất dự án để triển khai rộng rãi trên toàn quốc. 

Bệnh lao nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ khỏi bệnh sẽ rất cao. Điều quan trọng là người bệnh cần tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ. Hiện căn bệnh này đã được cấp thuốc điều trị miễn phí. "Dấu hiệu điển hình của lao bao gồm ho kéo dài trong ít nhất 3 tuần, ho kèm theo đờm hoặc máu, đau ngực, sốt, đổ mồ hôi đêm, sụt cân, ăn không ngon miệng, mệt mỏi và yếu ớt. Do đó, nếu có các biểu hiện trên, người trong cuộc cần đi khám để được tư vấn, điều trị", TS Nguyễn Viết Nhung cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm