Tags:

chăm lo đời sống

Các cấp Hội thực hiện tốt phương châm không để phụ nữ, trẻ em bị bỏ lại phía sau dịp Tết Giáp Thìn 2024

Các cấp Hội thực hiện tốt phương châm không để phụ nữ, trẻ em bị bỏ lại phía sau dịp Tết Giáp Thìn 2024

Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành công văn gửi đến Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị; các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội; các tổ chức thành viên về việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ; bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng: Chuẩn bị đủ hàng hóa, chăm lo tốt đời sống người dân dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán

Thủ tướng: Chuẩn bị đủ hàng hóa, chăm lo tốt đời sống người dân dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 (ngày 4/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần làm tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết; triển khai phù hợp, hiệu quả công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống người dân trong dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại hội Công đoàn điểm của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam

Đại hội Công đoàn điểm của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam

Sáng 24/2 Công đoàn Ban Tổ chức, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức điểm thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Thủ tướng: Còn không ít chính sách với công nhân chưa thật sự phù hợp

Thủ tướng: Còn không ít chính sách với công nhân chưa thật sự phù hợp

Sáng 8/1, tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023.

Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động trong 3 năm liên tiếp

Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động trong 3 năm liên tiếp

Với việc không ngừng đầu tư phát triển nguồn nhân lực và tạo ra các giá trị cho nhân viên, Công ty Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) duy nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) được xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động" năm 2022.

Tây Ninh: Hỗ trợ vốn vay, khởi nghiệp cho 19 phụ nữ dân tộc trị giá hơn 840 triệu đồng

Tây Ninh: Hỗ trợ vốn vay, khởi nghiệp cho 19 phụ nữ dân tộc trị giá hơn 840 triệu đồng

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ vốn vay không tính lãi và khởi nghiệp cho 19 chị là phụ nữ đồng bào dân tộc với tổng trị giá hơn 840 triệu đồng.

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (Bài cuối): Tạo sinh kế thoát nghèo bền vững

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (Bài cuối): Tạo sinh kế thoát nghèo bền vững

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2% đến 2,5%/năm.

Cán bộ cơ quan TƯ Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cán bộ cơ quan TƯ Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại Hội nghị đối thoại giữa Thủ trưởng cơ quan TƯ Hội LHPNVN với cán bộ, công chức, người lao động năm 2022, diễn ra chiều ngày 13/10.

Bình Phước: Nhiều mô hình, cách làm hay chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ

Bình Phước: Nhiều mô hình, cách làm hay chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ

Trong thời gian qua các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã triển khai được nhiều mô hình, cách làm hay; qua đó thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ trên địa bàn.

Sóc Trăng quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc Khmer

Sóc Trăng quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc Khmer

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Với những việc làm thiết thực như hỗ trợ xây nhà ở, giúp vốn làm ăn; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí... đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng được nâng lên.