Bình Phước: Nhiều mô hình, cách làm hay chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ

Thanh Loan
09/08/2022 - 17:11
Bình Phước: Nhiều mô hình, cách làm hay chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ

Nhiều mô hình, cách làm hay được các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước triển khai.

Trong thời gian qua các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã triển khai được nhiều mô hình, cách làm hay; qua đó thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ trên địa bàn.

Vừa qua, Ban Công tác phía Nam - TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác đi nắm tình hình triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 tại tỉnh Bình Phước. Đoàn do bà Trần Thị Huyền Thanh - Trưởng Ban Công tác phía Nam làm Trưởng đoàn.

Bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội PHPN tỉnh Bình Phước - cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều chương trình, đề án.

Qua triển khai, các cấp Hội tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn với tình hình thực tế địa phương. Cụ thể, đã vận động xây dựng 24 mái ấm tình thương; tặng 118 phương tiện sinh kế, 7 công trình phúc lợi xã hội trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 81 trẻ mồ côi; hỗ trợ 129 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với vốn vay 2,8 tỷ đồng…

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Trưởng Ban công tác phía Nam cho rằng, trong thời gian qua các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ dù là tỉnh có nhiều địa bàn biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Bình Phước: Nhiều mô hình, cách làm hay chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ - Ảnh 1.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ.

Qua các hoạt động phong trào Hội xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: kết nối hỗ trợ con cán bộ Hội học ngoại ngữ miễn phí (huyện Chơn Thành), cửa hàng kết nối bình ổn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch của hội viên phụ nữ xã Minh Thành (huyện Chơn Thành); mô hình gian hàng 0 đồng, mô hình tổ tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số (huyện Thanh An)...

Bên cạnh phong trào thi đua do TƯ Hội phát động, Hội LHPN tỉnh Bình Phước sáng tạo thêm một phong trào "Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ" và thêm 1 khâu đột phá "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo"…

Bà Thanh đề nghị các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước cần tập trung nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên phụ nữ; công tác tập hợp hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội; kịp thời rà soát, nâng chất những mô hình hiệu quả; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay mang lại lợi ích cho hội viên phụ nữ. Bên cạnh thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, cần phát huy vai trò cán bộ Hội là đại biểu HĐND các cấp trong tham gia các vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Dịp này, Ban Công tác phía Nam cũng đã tổ chức chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 100 phần quà (300.000 đồng/1 phần cho các chị là Ban chấp hành Hội LHPN xã, hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Thanh An (huyện Hớn Quản) và xã Minh Thành, huyện Chơn Thành với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Trước đó, Ban Công tác phía Nam- TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng đã tổ chức đoàn công tác đi nắm tình hình triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Long. Đoàn đã làm việc với Ban chấp hành Hội LHPN xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình), xã Hòa Phú (huyện Long Hồ).

Hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", dịp này, Ban Công tác phía Nam cũng đã kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 120 phần quà (300.000 đồng/1 phần) cho các chị trong Ban chấp hành Hội LHPN xã, hội viên phụ nữ khó khăn khó khăn trên địa bàn xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình) và xã Hòa Phú (huyện Long Hồ) với tổng trị giá 36 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm