Tags:

chăm sóc sức khỏe sinh sản

“Lối đi không giống ai” của người phụ nữ M’Nông

“Lối đi không giống ai” của người phụ nữ M’Nông

Năng động, nhiệt huyết, H’Nga (dân tộc M’Nông, nhóm Phát triển Cộng đồng buôn H Ngô A, xã Hoà Phong, huyện Krông Bông, Đăk Lăk) được nhiều phụ nữ Ê đê tín nhiệm, yêu quý. Với “lối đi riêng”, cô đã thay đổi nhận thức về việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) và tình dục của nhiều người dân nơi đây.

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương cổ tử cung, bác sĩ khuyên làm một việc dù biết ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương cổ tử cung, bác sĩ khuyên làm một việc dù biết ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ

Tiểu Hân mới 17 tuổi, chưa kết hôn, nếu phẫu thuật cắt bỏ một phần cổ tử cung thì có thể ảnh hưởng đến thụ thai, nếu sau này có mang thai cũng dễ bị sinh non.

90.000 người dân 2 tỉnh Tây Nguyên được tiếp cận dịch vụ cao về chăm sóc sức khoẻ sinh sản

90.000 người dân 2 tỉnh Tây Nguyên được tiếp cận dịch vụ cao về chăm sóc sức khoẻ sinh sản

90.000 là số phụ nữ và trẻ em tại hai huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và Krông Bông (Đăk Lăk) đã được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) chất lượng cao, nhạy cảm giới, minh bạch và hiệu quả- Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam thông tin tại Hội thảo Tổng kết dự án về chăm sóc SKSS cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số.

Mô hình 2 trong 1 giúp phụ nữ vùng cao Lâm Đồng biết chăm sóc sức khỏe sinh sản và thoát nghèo

Mô hình 2 trong 1 giúp phụ nữ vùng cao Lâm Đồng biết chăm sóc sức khỏe sinh sản và thoát nghèo

Chẳng thể ngờ, những người phụ nữ U40, U50 ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) lại cởi mở khi chia sẻ về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản như vậy. Họ còn tự tin hơn khi kinh tế gia đình đã bắt đầu có “của ăn của để”.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và trao quyền cho phụ nữ

Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và trao quyền cho phụ nữ

50 năm qua, phong trào trao quyền cho phụ nữ nhằm giúp họ có thể tự đưa ra quyết định về việc sinh con, thời điểm sinh, khoảng cách sinh… đã tạo nên những sức mạnh nhất định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 214 triệu phụ nữ chưa được đáp ứng nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Mỗi ngày vẫn có hơn 800 phụ nữ tử vong trong giai đoạn mang thai và sinh nở.

Đồng hành cùng con chăm sóc sức khỏe sinh sản

Đồng hành cùng con chăm sóc sức khỏe sinh sản

Nếu có con trong độ tuổi 10-15, bạn đừng bỏ lỡ diễn đàn "Đồng hành cùng con chăm sóc sức khỏe sinh sản" để cập nhật những thông tin hữu ích về sức khỏe sinh sản vị thành niên, có thêm các kỹ năng hướng dẫn con phát triển một cách an toàn do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức.

Đắk Nông: Ngổn ngang băn khoăn ở những người làm công tác dân số

Đắk Nông: Ngổn ngang băn khoăn ở những người làm công tác dân số

Tỉnh Đắk Nông mới đây đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, việc sắp xếp đang có những bất cập khiến nhiều cán bộ làm công tác dân số, đặc biệt là cán bộ nữ, băn khoăn và tâm tư.

Nữ công nhân được chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hiệu quả làm việc sẽ tăng

Nữ công nhân được chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hiệu quả làm việc sẽ tăng

Đại diện công đoàn nhà máy Pou Yuen (khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho hay, hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình nói riêng và vấn đề bình đẳng giới nói chung dành cho nữ công nhân giúp giảm tỉ lệ than phiền về nhà máy, đồng thời hiệu quả công việc được nâng cao.

Philippines: Gia tăng phụ nữ tiếp cận biện pháp tránh thai hiện đại

Philippines: Gia tăng phụ nữ tiếp cận biện pháp tránh thai hiện đại

“Tôi có 3 đứa con: 8 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi. Các con tôi đều cần đi học. Tôi không muốn mang thai nữa”, một phụ nữ ở làng Kalabaza, Philippines, chia sẻ. Phải làm gì để cô ấy tiếp cận biện pháp tránh thai hiện đại và không đơn độc?

Chăm sóc sức khỏe cho chính mình là chăm sóc cho cả gia đình

Chăm sóc sức khỏe cho chính mình là chăm sóc cho cả gia đình

“Người phụ nữ chăm sóc con cái, chăm sóc chồng, người thân, rồi cũng đến lúc những người đó sẽ ra đi, chỉ có sức khỏe ở lại cho đến cuối đời. Vì vậy, người phụ nữ phải biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, khi đó mới chăm sóc tốt cho gia đình và con cái”.