Chàng trai 20 tuổi mong mở rộng cộng đồng yêu môi trường

An Khê
06/01/2023 - 13:59
Chàng trai 20 tuổi mong mở rộng cộng đồng yêu môi trường

Nguyễn Bá An tham gia điều phối chiến dịch bảo vệ môi trường

Bắt đầu tham gia nhặt rác bảo vệ môi trường từ khi 15 tuổi, đến nay đã tròn 5 năm, anh Nguyễn Bá An (Đắk Lắk) - một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi của chiến dịch Xanh Việt Nam - đã cống hiến hết mình cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với hoạt động môi trường, Nguyễn Bá An cho biết anh lớn lên ở vùng quê và gắn bó với thiên nhiên, yêu cái vẻ đẹp thuần khiết của không khí vùng quê. Thế nhưng xã hội càng phát triển, từ làng quê đến thành thị bắt đầu phải đối mặt với vấn nạn về rác.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, An đã cùng chị gái đi dọn rác cùng nhóm bạn đồng hành. Từng có khát vọng lớn lên sẽ làm được điều gì đó cho môi trường nhưng An đã bắt tay làm ngay từ khi còn là học sinh. Bởi anh cho rằng, môi trường sống không chờ ai cả, nếu không hành động ngay và luôn thì rác thải sẽ ngày càng đầy lên.

Cùng với hàng nghìn tình nguyện viên trên khắp cả nước và người nước ngoài, anh đã đóng góp công sức vào việc nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và lan tỏa phong cách sống xanh - sống có trách nhiệm trong cộng đồng. Gần đây nhất là chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 4, An đã góp sức huy động được 15 nghìn tình nguyện viên tham gia nhặt rác.

Chàng trai 20 tuổi mong mở rộng cộng đồng yêu môi trường - Ảnh 1.

Theo An, trong thời gian tới, anh và chiến dịch Xanh Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động về bảo vệ môi trường và an sinh

"Cũng như các tình nguyện viên khác, mình mong muốn "hô biến" hàng trăm bãi rác tự phát dọc khắp 63 tỉnh/thành và các đảo. Từng bước đưa Việt Nam từ top 4 quốc gia thải rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới, trở thành top 5 quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025. Mình muốn truyền cảm hứng và tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân, quảng bá hình ảnh người dân Việt Nam trong màu áo cờ đỏ sao vàng chung tay nhặt rác làm sạch môi trường tới bạn bè quốc tế. Từ đó góp phần vào việc kích cầu du lịch và nâng cao đời sống của người dân", Nguyễn Bá An chia sẻ.

Đồng thời, anh mong muốn cùng các tình nguyện viên từng bước đưa tình yêu môi trường vào học đường, lan tỏa tình yêu môi trường bằng những bài học, hành động thiết thực nhất cho những mầm non tương lai của đất nước.

Chàng trai 20 tuổi mong mở rộng cộng đồng yêu môi trường - Ảnh 2.

Bắt đầu tham gia nhặt rác bảo vệ môi trường từ khi 15 tuổi, đến nay đã tròn 5 năm, Nguyễn Bá An - một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi của chiến dịch Xanh Việt Nam - đã cống hiến hết mình cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Trong nhiều năm năng nổ hoạt động vì môi trường, Nguyễn Bá An đã trải qua nhiều hoạt động như tổ chức các buổi ngoại khóa về môi trường, tham gia các chiến dịch nhặt rác, các chương trình tái chế như làm gạch sinh thái xây trường, đổi rác lấy quà; trình bày nhiều buổi thuyết giảng tại trường học; hỗ trợ tổ chức chương trình cho các doanh nghiệp…

Tuy nhiên, An cũng chia sẻ rằng mình còn nhiều trăn trở đối với vấn đề môi trường ở Việt Nam. Nhất là việc mở rộng cộng đồng yêu môi trường, cải tiến cách làm, cách tiếp cận và lan tỏa tới cộng đồng, đáp ứng được quy mô lớn hơn.

Chia sẻ quan điểm cá nhân, An cho rằng, 2 năm trở lại đây các hoạt động của giới trẻ tại Việt Nam đã có bước tiến lớn. Nếu trước kia, các bạn trẻ thường lạ lẫm và e ngại với việc bảo vệ môi trường thì giờ đây, với sự lan tỏa của mạng xã hội và truyền thông, số lượng người trẻ hành động và tìm hiểu về bảo vệ môi trường đã tăng lên rất nhiều. Có thể coi đó là nền móng để lan rộng các hành động này tới đông đảo các tầng lớp người dân.

Riêng đối với An, trong thời gian tới, anh và chiến dịch Xanh Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động về bảo vệ môi trường và an sinh; kết hợp cùng 20 - 50 doanh nghiệp xây dựng văn hóa xanh trong doanh nghiệp; thực hiện mục tiêu 100 chương trình thuyết giảng trực tiếp tới đối tượng học sinh, sinh viên; góp phần trong việc trồng 30 - 50 nghìn cây xanh và theo đổi mục tiêu hướng tới năm 2025 đưa Việt Nam lọt top 4 quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm