pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chắp cánh ước mơ cho phụ nữ nghèo miền biên viễn

Các thành viên trong CLB Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại bản Hồng Tiến
Trao cho hội viên "cần câu"
Mỗi ngày, ngắm nhìn đàn lợn đang lớn dần lên của gia đình mình chị Lữ Thị Là (SN 1988, bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) vô cùng hạnh phúc. Chị Là có hoàn cảnh khó khăn, là mẹ đơn thân, chồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Những năm trước đây, chị Là luôn phải loay hoay với bài toán sinh kế bởi hoàn cảnh của chị quá khó khăn. Rất muốn khởi nghiệp nhưng chị Là xoay xở ra đâu nguồn vốn.
Chị Là là hội viên Chi hội phụ nữ bản Hồng Tiến và thuộc diện hộ nghèo. Tháng 3/2025 Hội LHPN xã Chiêu Lưu ra mắt Mô hình Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại bản Hồng Tiến và chị Là là một trong 21 thành viên. Mô hình do bà Học Thị Toán – Chi hội trưởng phụ nữ bản Hồng Tiến làm chủ nhiệm.

Lãnh đạo xã và Ban chủ nhiệm trao số tiền 10 triệu cho chị Lữ Thị Là
Sau khi xem xét hoàn cảnh của từng hội viên, chị Là là một trong 2 thành viên được vay vốn đầu tiên. Với số tiền 10 triệu đồng, chị Là có cơ hội đầu tư chăn nuôi lợn và mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững. "Tôi muốn phát triển chăn nuôi lợn từ rất lâu nhưng đến hôm nay giấc mơ mới thành hiện thực", chị Là vui mừng cho biết.
Cũng như chị Là, chị Lo Thị Phương Kím, một phụ nữ dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với số tiền được hỗ trợ từ mô hình là 10,5 triệu, chị Kím có thể đầu tư vào chăn nuôi, có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và chăm lo cho tương lai của các con. Đây là một sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chị có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.
Bà Ngân Thị May – Chủ tịch Hội LHPN xã Chiêu Lưu cho biết, Mô hình Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở bản Hồng Tiến hiện có 21 thành viên, đều là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình ra đời là kết quả của sự chủ động, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của chính những người phụ nữ nơi đây.

Thăm mô hình của chị Là sau 3 tháng nuôi lợn từ quỹ của mô hình
"Mô hình này là căn cứ vào chương trình công tác trọng tâm năm và hướng dẫn của cấp trên. Các chị em tự nguyện tham gia rồi tự nguyện đóng quỹ nữa. Với 21 thành viên tham gia (trong quý đầu là 20 thành viên, quý thứ hai tăng lên 21), mô hình hoạt động theo quý, với mỗi hội viên đóng góp 500 nghìn đồng.
Số tiền quỹ này sau đó sẽ được Ban Chủ nhiệm thống nhất và ưu tiên hỗ trợ cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn nhất để mua con giống (như ngan, gà) phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế gia đình. Mỗi lần hỗ trợ, một hội viên sẽ nhận được số tiền khá lớn từ 10 triệu đồng trở lên. Đây là một con số đáng kể đối với bà con vùng biên, nơi mà việc tiếp cận vốn vay còn nhiều hạn chế.
"Cơ chế hoạt động đơn giản, minh bạch và dựa trên tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chính sự tự nguyện, minh bạch và không vụ lợi này đã tạo nên sức hút và sự bền vững cho mô hình. Theo quy chế, 3 tháng sẽ bình xét để hỗ trợ cho một thành viên. Hiện đã có 2 hoàn cảnh khó khăn nhất là chị Là và chị Kím được hỗ trợ, mang lại hy vọng và cơ hội đổi đời cho họ", bà May chia sẻ.
Mô hình nhân văn
Mô hình Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở bản Hồng Tiến sẽ là bước khởi đầu và theo bà Ngân Thị May, mô hình có thể tiếp nhận thêm thành viên và nhân rộng ra nhiều bản khác. Mô hình sẽ không giới hạn số lượng thành viên, tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ khó khăn được tiếp cận nguồn hỗ trợ ý nghĩa này.

Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ xã trao số tiền 10,5 triệu đồng cho chị Lo Thị Phương Kím
Xã Chiêu Lưu nói chung và bản Hồng Tiến nói riêng vẫn còn đó rất nhiều khó khăn và thách thức. Xã gồm 11 bản, có 4 dân tộc cùng sinh sống là Thái, Kinh, Khơ Mú và người Mông. Toàn xã có 1.498 hộ, tổng số nhân khẩu toàn xã 6.938 khẩu; Hộ nghèo 495 hộ, chiếm 33,4%; Hộ cận nghèo 324 hộ chiếm 21,62%.
"Địa hình đồi dốc, hạn chế về diện tích canh tác. Mặc dù bà con chủ yếu chăn nuôi, trồng trọt, nhưng giá cả thị trường đôi khi không ổn định, như giá trâu bò thời gian gần đây rất rẻ, gây khó khăn cho người dân. Số phụ nữ nghèo vẫn còn rất nhiều do đó Mô hình Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế có ý nghĩa vô cùng lớn", bà May nói.
Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, Hội LHPN xã Chiêu Lưu đã có nhiều sáng tạo trong cách thức hoạt động. Hội đã đa dạng hóa mô hình sinh kế, những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhăm nâng cao trình độ sản xuất, giúp phụ nữ ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để tối ưu hóa hiệu quả trên diện tích đất hạn chế…

Chị Phương Kím đã mua lợn giống chăn nuôi sau khi được hỗ trợ số tiền
"Đoàn kết, sáng tạo và không ngừng đổi mới là kim chỉ Nam trong hoạt động của Hội, điển hình như Mô hình Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở bản Hồng Tiến. Đây không chỉ là một mô hình hỗ trợ tài chính đơn thuần mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Là nơi phụ nữ tìm thấy sự sẻ chia, là động lực để họ vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng.
Với sự đồng lòng của các thành viên, mô hình này hứa hẹn sẽ tiếp tục gieo mầm hy vọng, thắp sáng ước mơ, đưa cuộc sống của phụ nữ bản Hồng Tiến nói riêng và xã Chiêu Lưu nói chung ngày càng tốt đẹp hơn", bà May tâm sự.