pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Nữ thủ lĩnh" tiên phong nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vùng cao

Bà Hương (thứ 3 từ trái sang) và Hội LHPN xã Nhôn Mai tổ chức gian hàng gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em mồ côi
Sôi nổi các hoạt động thi đua
Sinh ra và lớn lên tại xã Nhôn Mai, địa bàn xa bậc nhất huyện Tương Dương, bà Lô Thị Hương (SN 1982) thấu hiểu hơn ai hết sự vất vả, cam chịu và sự lệ thuộc kinh tế lâu đời của phụ nữ miền núi. Hành trình từ một người con bản làng trở thành Chủ tịch Hội LHPN xã, bà Hương mang theo khát vọng làm đổi thay bản làng, đặc biệt là trong việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ địa phương.
Thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà Hương đã chỉ đạo Hội phát động các phong trào thi đua sôi nổi, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.
Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai nghiêm túc đến 95% hội viên, phụ nữ; duy trì hiệu quả các mô hình như: tổ tiết kiệm và vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế, biến rác thải thành việc có ích, tiết kiệm theo gương Bác.

Bà Hương (bìa trái) trao quà cho con đỡ đầu nhân dịp đầu năm học mới
Động viên, hướng dẫn phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn minh, tạo chuyển đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, phụ nữ Tương Dương "nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh" gắn với nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, ngay từ đầu năm 2020 Hội LHPN xã đã đăng ký với cấp ủy thực hiện các mô hình: "Mô hình Hũ gạo tiết kiệm tại bản Na Hỷ; Mô hình phòng chống tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại bản Phá Mựt; Mô hình phòng chống buôn bán người và các tệ nạn xã hội khác tại bản Nhôn Mai; Mô hình câu lạc bộ "an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới" tại bản Xa Mặt…
Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Ban văn hoá xã tổ chức ra mắt câu lạc bộ "Dân ca, Dân vũ" tại chi hội phụ nữ bản Nhôn Mai với 30 thành viên tham gia câu lạc bộ và câu lạc bộ đang duy tri và phát huy tốt.
Hội LHPN xã phối hợp với Hội LHPN huyện Tương Dương đã triển khai thực hiện Dự án 8. Cụ thể đã triển khai được 5 bản gồm bản Xa Mặt, Xói Voi; Nhôn Mai; Na Hỷ và Có Hạ với nội dung truyền thông xoá bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới; Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khoẻ trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế.

Hoạt động bán hàng gây quỹ của Hội LHPN xã Nhôn Mai có ý nghĩa rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em mồ côi
Với các buổi truyền thông có hơn 450 lượt người tham gia. Tại buổi truyền thông huyện đã trao trang thiết bị truyền thông cho 5 bản mỗi bản gồm 1 loa kéo, 2 míc không dây để phục vụ cho các buổi truyền thông. Xây dựng thành công Mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng" tại bản Nhôn Mai.
Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Xác định phát triển kinh tế là chìa khóa để nâng cao vị thế và quyền năng cho phụ nữ, bà Hương đã thể hiện vai trò thủ lĩnh phụ nữ một cách xuất sắc khi chỉ đạo Hội LHPN xã Nhôn Mai triển khai hàng loạt chương trình hành động cụ thể, thiết thực từ xóa đói giảm nghèo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đến khởi nghiệp kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương
Cụ thể, Hội đã chỉ đạo rà soát, khảo sát, triển khai hoạt động giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo được 8 hộ, giúp 20 hộ đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, luôn quan tâm đến hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ yếu thế trên cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động, giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo và phát triển kinh tế.
Phối hợp với UBND xã hỗ trợ con giống bò được 12 hộ. Chỉ đạo duy trì và phát triển tốt các mô hình kinh tế, "Phụ nữ liên kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình" như mô hình dệt thổ cẩm tại bản Nhôn Mai; Mô hình Hũ gạo tiết kiệm hàng năm hội viên đóng gạo 6 tháng 1 lần đến nay mô hình đã có số tiền 12,5 triệu đồng. Tổng số tiền của các mô hình đang có là 163,5 triệu đồng.
Ngoài ra, các chi hội luôn duy trì "Mô hình biến rác thải thành con giống" tại bản Nhôn Mai và Xa Mặt. Trong 5 năm qua, 2 chi hội đã trao con giống gà cho 16 hội viên nghèo, mỗi hội viên được 30 con gà giống quy ra thành tiền là 13 triệu đồng
Hội LHPN xã Nhôn Mai cũng đã phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện mở 2 lớp tại UBND xã, hướng dẫn kỹ thuật, Mô hình chăn nuôi Lợn và chăn nuôi vịt bầu cho Hội viên phụ nữ bản Nhôn Mai, bản Xa Mặt, có 60 hội viên Phụ nữ tham gia.
Bên cạnh đó, bà Hương cùng các cán bộ Hội đã tích cực kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn lực khác để đưa nguồn vốn ưu đãi đến tay phụ nữ nghèo, phụ nữ cận nghèo. Điều này giúp chị em có vốn để đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển các ngành nghề truyền thống.

Bà Hương (thứ 2 từ phải sang) là 1 trong 3 điển hình tiên tiến của huyện Tương Dương đươc vinh dan
Bà Hương cũng đã cùng tập thể Hội LHPN xã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vận động hội viên và các mạnh thường quân giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp phụ nữ có thêm động lực vươn lên.
Khi phụ nữ có kinh tế ổn định, vị thế của họ trong gia đình và xã hội cũng được nâng cao, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới một cách tự nhiên và bền vững. Với những dấu ấn đậm nét mà Hội LHPN xã Nhôn Mai đạt được, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, bà Lô Thị Hương đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận một cách xứng đáng.
Trong giai đoạn 2020-2025, bà liên tục đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vào các năm 2020 và 2024. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội.
Đặc biệt mới đây, ngày 9/6 bà Lô Thị Hương là một trong 95 điển hình được Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho Cá nhân đạt danh hiệu "Điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2020-2025". Ở huyện Tương Dương, bà Hương là một trong 2 cá nhân vinh dự nhận được danh hiệu cao quý đó. Đây là sự công nhận cho những đóng góp nổi bật, vượt trội của bà trong phong trào chung của Hội.