Đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Phương Hoa
10/06/2025 - 10:24
Đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Hội LHPN huyện Quế Phong và Đồn biên phòng Thông Thụ trao Mô hình sinh kế “Chăn nuôi lợn” tại xã Thông Thụ

Huyện Quế Phong (Nghệ An) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đời sống của nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số còn không ít thách thức. Trong hoàn cảnh đó, Hội LHPN huyện Quế Phong đã trở thành điểm tựa giúp họ vươn lên thoát nghèo, khẳng định vị thế và vai trò của mình trong xã hội.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Huyện Quế Phong hiện có một mạng lưới Hội LHPN rộng khắp với 13 cơ sở Hội, với 107 chi hội phụ nữ. Tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn là 19.486 chị, hội viên sinh hoạt thường xuyên là 13.414 trong đó có 12.448 hội viên dân tộc thiểu số (tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt 69%).

Ý thức được tầm quan trọng của mình, các cấp Hội LHPN huyện Quế Phong đã liên tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, sát với nhu cầu thực tiễn của hội viên. Chú trọng tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, thiết thực, luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điển hình là việc Hội LHPN huyện và các cơ sở Hội đã mạnh mẽ phát động phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Quế Phong thời đại mới đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, có kiến thức, đạo đức, sức khoẻ, ý chí vươn lên trong cuộc sống, chung sức xây dựng quê hương Quế Phong trở thành huyện khá của vùng Tây bắc tỉnh Nghệ An".

Đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên- Ảnh 1.

Lễ phát động phong trào “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa” và ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại bản Na Công xã Mường Nọc

Các cơ sở Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tự giác học tập, nâng cao kiến thức, tự tin trong công việc. Họ luôn năng động, sáng tạo trong sản xuất, chăn nuôi, thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho bản thân, đồng thời biết cách lan tỏa những hình ảnh đẹp, cách làm hay để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình.

Hội còn là nơi cổ vũ chị em cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, hay tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa như phong trào cấy lúa giúp hội viên ốm đau, bệnh tật, khắc phục ảnh hưởng sau thiên tai, hỏa hoạn…

Để nhân rộng các điển hình, Hội thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo của Hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ để chị em hội viên noi gương và học tập làm theo.

Nhiều mô hình, cách làm hay đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội, trực tiếp góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong nhóm phụ nữ nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số.

Điển hình mô hình "Biến phế liệu thành giống cây, giống con" được triển khai tại Hội LHPN thị trấn Kim Sơn, xã Châu Kim, Mường Nọc, mô hình này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra nguồn giống ban đầu, giúp nhiều hộ gia đình khó khăn có thể phát triển sản xuất, chăn nuôi một cách bền vững. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo và khả năng tận dụng tài nguyên sẵn có của phụ nữ vùng cao khi được Hội định hướng và hỗ trợ.

Đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên- Ảnh 2.

Hội viên phụ nữ chị Lương Thị Mai ở bản Minh Châu, xã Tri Lễ - làm kinh tế giỏithực hiện tốt cuộc vận động 5 không 3 sạch

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với vai trò nòng cốt, Hội LHPN huyện đã trực tiếp trao 4 mô hình sinh kế tại các xã biên giới, nơi đời sống còn nhiều khó khăn, tập trung vào đối tượng phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số.

Mô hình "Chăn nuôi lợn" tại xã Thông Thụ, mô hình "Chăn nuôi bò sinh sản" tại xã Hạnh Dịch, mô hình "Chăn nuôi gà địa phương" Tri Lễ và Nậm Giải với tổng số tiền trị giá 100 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở sinh kế, Hội đã vận động và trao 3 mái ấm tình thương trị giá 120 triệu đồng cho hội viên nghèo.

Chú trọng công tác an sinh xã hội

Các cấp Hội cũng tích cực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo và các gia đình chính sách. Tặng quà cho 73 em học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 12,7 triệu đồng; trao 3 xe đạp cho 3 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tổng trị giá 3,3 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh để trao tặng các mô hình sinh kế và hàng trăm suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện luôn được duy trì và đẩy mạnh, thể hiện sự quan tâm toàn diện của Hội đối với đời sống hội viên.

Đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên- Ảnh 3.

Trao quà cho con đỡ đầu tại xã Châu Kim

Một điểm sáng nữa trong hoạt động của Hội LHPN huyện Quế Phong là phong trào "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương". Hội đã thành công trong việc kết nối với các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái để nhận đỡ đầu 136 trẻ em mồ côi trong tổng số 333 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2022 có 29 cháu, năm 2023 có 88 cháu, và năm 2024 có 19 cháu được giúp đỡ. Đáng chú ý, có 45 "Mẹ đỡ đầu" trực tiếp ở tại địa bàn (Mẹ ở gần) và 38 "Mẹ đỡ đầu" gián tiếp (Mẹ đỡ đầu từ xa), thể hiện sự lan tỏa của tình yêu thương không giới hạn về địa lý và sự hiệu quả trong việc huy động nguồn lực xã hội.

Các cấp Hội tiến hành khảo sát, hướng dẫn giúp đỡ các chị em có tiềm năng, nhu cầu khởi nghiệp. Đã có 10 ý tưởng khởi nghiệp được gửi về Hội LHPN huyện để lựa chọn và bồi dưỡng, trong đó 2 ý tưởng khả thi đã được tham gia dự thi Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp tại tỉnh.

Hội cũng đã lựa chọn 2 điển hình phụ nữ tiêu biểu để trình Hội LHPN tỉnh biểu dương điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công giai đoạn 2021-2024. Đồng thời, Hội hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho 10 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và 30 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ tự tin phát triển kinh tế.

Đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên- Ảnh 4.

Trao Mái ấm tình thương cho chị Già Y Dùa ở bản Na Niếng, xã Tri Lễ

Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp Hội LHPN huyện thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác. Đến tháng 1/2025, tổng dư nợ đạt 155.638 triệu đồng, gồm 59 tổ với 2.459 thành viên vay vốn. Các hộ vay cơ bản đều chấp hành đúng việc trả lãi, trả gốc đúng kỳ hạn.

Năm 2024, Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Lễ ra mắt được 7 mô hình điểm "Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng bền vững gắn với hoạt động cộng đồng" tại các xã, thị trấn, vượt chỉ tiêu đề ra, củng cố tính bền vững của các chương trình tín dụng.

Ngoài các phong trào do Hội phát động, hội viên, phụ nữ huyện Quế Phong còn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động, như: Phong trào "Nói không với rác thải nhựa", cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hiện nay, 13/13 Hội LHPN các xã, thị trấn đều có mô hình "Phân loại và xử lý rác thải tại nhà".

Hội đã tổ chức lễ phát động phong trào "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa" và ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới" tại bản Na Công, xã Mường Nọc, trao 20 thùng rác và 50 chổi cho mô hình.

Bằng sự đồng hành tận tâm, sáng tạo và sát cơ sở, Hội LHPN huyện Quế Phong đã và đang chứng minh được rằng, chính phụ nữ vùng cao là những chủ thể quan trọng trong việc xây dựng một Quế Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh, và vững chắc nơi biên cương Tổ quốc, khẳng định vị thế và đóng góp không thể thiếu của họ vào sự phát triển chung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm