pnvnonline@phunuvietnam.vn
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai đồng hành cùng phụ nữ nghèo

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai hỗ trợ vốn sinh kế cho phu nữ nghèo. Ảnh: Hội LHPN Gia Lai
Dòng vốn nhỏ, ý nghĩa lớn
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai thành lập ngày 25/4/2015, trong bối cảnh đời sống phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn chính thống để phát triển sinh kế. Với nguồn vốn ban đầu chỉ 15 tỷ đồng, Quỹ hoạt động tại 5 huyện, 26 xã trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển nhằm hỗ trợ phụ nữ có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào DTTS được tiếp cận dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện. Qua đó, giúp chị em phát triển kinh tế, chủ động quản lý cuộc sống, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội; đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra đó là "Phát huy quyền năng kinh tế của phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh".
Kể từ ngày thành lập, trải qua 10 năm hoạt động, đến nay, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động giải ngân cho vay tại 92 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dư nợ cho vay của Quỹ đạt trên 38,4 tỷ đồng với hơn 4.000 thành viên, tỷ lệ nợ quá hạn nằm trong tầm kiểm soát (chỉ 0,69%).

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai giải ngân nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ xã Kon Gang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đ.Y
Không chỉ dừng lại ở vai trò cho vay vốn, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai còn là mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng tài chính, khởi nghiệp, quản lý sản xuất, kết nối thị trường. Từ nguồn quỹ, hàng trăm phần quà Tết ý nghĩa đã đến được với phụ nữ khó khăn, học bổng đến được với học sinh nghèo, các mô hình sinh kế dành đến với hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS… Những hành động thiết thực, nhân văn ấy đã tạo đà, nâng bước và truyền cảm cho phụ nữ nghèo vươn lên thay đổi hoàn cảnh, phát triển bản thân.
Trao niềm tin cho phụ nữ nghèo
Tại xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), trước đây, nhiều chị em từng phải vay "nóng" với lãi suất cao. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai, gần 100 hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư nuôi dê, bò, trồng mía, thuốc lá. Nhờ thu nhập từ chăn nuôi, các chị không chỉ trả nợ đúng hạn mà còn có tích lũy, lo cho con cái ăn học, sửa sang nhà cửa, mua vật dụng sinh hoạt cho gia đình.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rbol - chị Bà Nay H’Lina khẳng định: "Nhờ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai, đời sống của hội viên phụ nữ DTTS trong tỉnh có nhiều đổi thay tích cực. Từ những phụ nữ thụ động, thiếu kiến thức quản lý tài chính, chị em đã dần vươn lên thoát nghèo làm giàu, tự tin xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình".

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai trao sinh kế phụ nữ nghèo xã Ia Trok, huyện Ia Pa. Ảnh: M.C
Được Ngân hàng Nhà nước công nhận là chương trình tài chính vi mô chính thức từ năm 2017, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai đã có bước ngoặt quan trọng trong quá trình nâng cao tính pháp lý, chuẩn hóa mô hình hoạt động, phát triển quy mô bài bản, minh bạch hơn. Trong 10 năm qua, đã có 425 hộ gia đình trong tỉnh Gia Lai thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ. Hiệu quả từ nguồn Quỹ đã góp phần thúc đẩy mơ ước thoát nghèo cho nhiều phụ nữ DTTS trong tỉnh.
Ông Hồ Minh Trung, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai cho biết: việc Quỹ mở rộng địa bàn hoạt động đến các vùng đồng bào DTTS, thiết kế các gói vay phù hợp cho từng nhóm đối tượng, tăng cường tư vấn, đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, đẩy mạnh quản lý tín dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt để hiện đại hóa hoạt động cho vay… là những bước đi cần thiết để thích ứng và phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới. Đây cũng là bước chuyển mình tất yếu và quan trọng trong thời công nghệ số.
"Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai không chỉ hỗ trợ vốn sinh kế mà còn trao niềm tin cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ vùng DTTS vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng, với sự đồng hành của Quỹ, cùng với các chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước, những phụ nữ nghèo, phụ nữ DTTS sẽ đổi thay tích cực, không ngừng phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Hồ Minh Trung khẳng định.