Tags:

chế biến nông sản

Nhiều mô hình kinh tế tập thể giúp phụ nữ "đổi đời"

Nhiều mô hình kinh tế tập thể giúp phụ nữ "đổi đời"

Chị Lê Thị Nhân, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, những năm qua, việc triển khai mô hình trồng cà gai leo ở thôn 3 đã tạo cơ hội cho người dân nơi đây phát triển sản xuất, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, yên tâm vì có đầu ra ổn định.

Phụ nữ thủ đô sáng tạo, tăng giá trị cho nông sản “giải cứu”

Phụ nữ thủ đô sáng tạo, tăng giá trị cho nông sản “giải cứu”

Không chỉ chung tay hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, các cán bộ, hội viên phụ nữ thủ đô còn mở lớp hướng dẫn các chế biến để bảo quản lâu dài, tăng giá trị cho nông sản.

Chế biến nông sản để giải quyết tình trạng “được mùa rớt giá”

Chế biến nông sản để giải quyết tình trạng “được mùa rớt giá”

Ngày 21/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

Cắt giảm mạnh các rào cản để thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Cắt giảm mạnh các rào cản để thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Chính phủ vừa ra Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 100 ngàn doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ USD

Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ USD

Mục tiêu tối thiểu đối với ngành nông nghiệp trong năm 2019 là: tốc độ tăng trưởng 3,0%; kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD; 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Những thiết bị tự chế độc, lạ giúp nhà nông đỡ vất vả hơn

Những thiết bị tự chế độc, lạ giúp nhà nông đỡ vất vả hơn

"Cái khó ló cái khôn", chỉ cần vài cải tiến nhỏ, công việc hàng ngày của người nông dân có thể sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn trong quá trình sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Mời bạn tham khảo những hình ảnh thú vị trong clip dưới đây!

Công nhân còn nửa thu nhập vì nông sản thất mùa

Công nhân còn nửa thu nhập vì nông sản thất mùa

Hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL đang khiến các doanh nghiệp chế biến, cung ứng trái cây đang lao đao vì sản lượng giảm 1/3 trong khi giá tăng 30%. Lượng công nhân nữ trong các doanh nghiệp này chiếm 70% đã bị giảm một nửa thu nhập do thiếu việc.