Tags:

chế tạo máy

2 học sinh chế tạo máy đa năng dọn nhà siêu sạch, chi phí chưa đến 500k

2 học sinh chế tạo máy đa năng dọn nhà siêu sạch, chi phí chưa đến 500k

Chiếc máy cầm tay tích hợp đa chức năng của 2 học sinh Huỳnh Phương Nguyên và Phùng Thị Phương Hiền (lớp 9C, Trường THCS xã Đăk La, Đăk Hà, Kon Tum) hoạt động bằng năng lượng mặt trời với nhiều tính năng như: lau chùi, dọn vệ sinh, cắt cây… Chiếc máy ra đời từ mong muốn giúp cha mẹ bớt vất vả trong việc dọn dẹp.

Chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân di động phòng chống Covid-19

Chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân di động phòng chống Covid-19

Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) đã kết hợp cùng với trường Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân di động để phòng, chống dịch Covid-19.

Sinh viên Bách Khoa và hành trình chế tạo máy lấy tơ sen đầu tiên ở Việt Nam

Sinh viên Bách Khoa và hành trình chế tạo máy lấy tơ sen đầu tiên ở Việt Nam

“Vì Việt Nam chưa có máy lấy tơ sen nên khi chế tạo máy này nhóm em đã không có sản phẩm nào có cấu trúc tương tự để tham chiếu, chỉ biết tự nghĩ ra và kiểm chứng”, Cao Anh Tú (sv ĐH Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ về hành trình chế tạo máy lấy tơ sen đầu tiên ở Việt Nam.

Nữ thượng úy chế tạo thành công máy hủy giấy đa năng

Nữ thượng úy chế tạo thành công máy hủy giấy đa năng

“Không hiểu gì về điện, về ngành cơ khí chế tạo máy nhưng người nông dân còn làm được máy cày, máy bừa… mà sao mình lại thua cuộc?” - suy nghĩ ấy đã khiến thượng úy Nguyễn Thị Trinh, nhân viên văn thư, bảo mật Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, quyết tâm đi đến tận cùng đam mê. Chị đã sáng chế thành công chiếc máy hủy giấy đa năng mang lại hiệu quả cao.

Cô gái mệnh danh “Einstein mới” trong lĩnh vực vật lý học

Cô gái mệnh danh “Einstein mới” trong lĩnh vực vật lý học

Dù được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nhiều công ty danh giá như Amazon và Blue Origin săn đón nhưng Sabrina Pasterski (23 tuổi), nghiên cứu sinh Đại học Harvard (Mỹ), vẫn chưa quyết định chọn công ty nào.