Chi hội trưởng sáng tạo các hoạt động mới mẻ, hấp dẫn để thu hút hội viên

Trường Hùng
25/03/2021 - 18:18
Chi hội trưởng sáng tạo các hoạt động mới mẻ, hấp dẫn để thu hút hội viên

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chi hội trưởng Phụ nữ Khu 8 (xã Phù Ninh), phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Phù Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trường Hùng

5 năm làm Chi hội trưởng Phụ nữ, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã áp dụng linh hoạt các hình thức để thu hút thêm nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội.

"Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"

Chị Thủy bắt đầu tham gia sinh hoạt phụ nữ kể từ năm 2008. Đến năm 2016, chị được bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ Khu 8. Thời điểm đó, Chi hội có 76 hội viên. Người dân nơi đây chủ yếu làm nghề nông, ươm cây giống hoặc đi lao động ở khu công nghiệp. Công việc bận bịu khiến họ không có thời gian tham gia tổ chức Hội.

Trước tình trạng đó, chị Thủy luôn trăn trở làm thế nào để tập hợp chị em trong khu tham gia tổ chức Hội. "Muốn xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thì vấn đề đầu tiên là phải thu hút được các tầng lớp phụ nữ tham gia", chị Thủy tâm niệm.

Thực hiện phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", với vai trò là Chi hội trưởng, chị Thủy đã cùng các hội viên trong Ban Chấp hành đi tới từng nhà, gặp từng chị em tâm sự, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của từng người. Qua đó phát hiện ra nguyên nhân ngăn trở chị em tham gia hoạt động Hội như: Do còn ít tuổi nên ngại; đi làm công nhân ở khu công nghiệp nên không có thời gian ở nhà thường xuyên; chồng không thoải mái cho vợ tham gia...

Căn cứ vào nguyên nhân của từng người, chị Thủy sẽ cử các hội viên nòng cốt đến từng gia đình tuyên truyền, vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội. Nhờ vậy, từ 76 hội viên tham gia sinh hoạt Hội (năm 2016), sau gần 5 năm đã thu hút thêm 67 hội viên, nâng tổng số hội viên của Chi hội lên 143 người (đạt tỷ lệ 86%, trong đó có 5 người đi làm ăn xa và 25 người làm ở khu công nghiệp).

Từng bước, chị Thủy tuyên truyền, vận động thành lập các mô hình thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia. Điển hình như CLB Gia đình "5 không, 3 sạch" với 156 thành viên; CLB Gia đình hạnh phúc với 20 thành viên, sinh hoạt hàng quý, nội dung tập trung tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ kinh nghiệm về cách ứng xử trong gia đình; CLB Văn hóa văn nghệ với 15 thành viên; CLB Aerobic với 22 thành viên; CLB Phụ nữ lão bà với 12 thành viên.

Với sự đa dạng về hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho từng lứa tuổi, các hoạt động của Chi hội ngày càng thôi thúc hội viên tích cực tham gia và thu hút chị em phụ nữ đến với hoạt động Hội.

Chi hội trưởng sáng tạo các hoạt động mới mẻ, hấp dẫn để thu hút hội viên - Ảnh 1.

Chi hội Phụ nữ Khu 8 (xã Phù Ninh) ra mắt CLB Phụ nữ lão bà

"Không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau"

Với quan điểm "Không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau", Chi hội Phụ nữ Khu 8 thường xuyên triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Vận động các hội viên giúp đỡ nhau khi có việc vui buồn, nếu chẳng may người nào bị đau ốm thì sẽ được Chi hội giúp đỡ bằng ngày công, con giống. Nhờ vậy, tình cảm giữa các hội viên ngày càng khăng khít, gắn bó. Điển hình như gia đình hội viên Nguyễn Thị Vượng, chồng bị tai nạn nặng phải nằm viện một thời gian dài, Chi hội đã vận động hội viên giúp đỡ.

Giúp các hội viên tăng thu nhập, năm 2017, chị Thủy đã vận động được trên 50 hội viên tham gia Hợp tác xã lâm nghiệp, hoa cây cảnh tại địa bàn Khu 8. Huy động các nguồn lực xã hội để chị em phát triển kinh tế, chị Thủy đã đề xuất với Hội LHPN xã Phù Ninh vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, tiếp cận nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội LHPN tỉnh, Quỹ TYM (TƯ Hội LHPN Việt Nam). Đến nay, tổng nguồn vốn cho 30 chị em vay là 600 triệu đồng.

Trong khu có một số chị em hộ nghèo và cận nghèo, chị Thủy đề xuất nguồn quỹ của Chi hội cho chị em vay không tính lãi để đầu tư mở vườn ươm cây giống lâm nghiệp, các loại cây cảnh và giao cho hội viên Đỗ Thị Linh - kỹ sư viện cây nguyên liệu - giúp đỡ. Sau 2 năm, bằng nguồn vốn Hội giúp, các chị đã vươn lên thoát nghèo. Nhiều chị nhờ số tiền vay vốn từ các nguồn quỹ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từ hộ khó khăn giờ đã trở thành hộ có kinh tế khá giả.

Để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn, thu hút hội viên, chị Thủy thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi hội. "Chúng tôi tổ chức cho các chị em trong Chi hội đi thăm quan, học tập kinh nghiệm những mô hình ươm cây giống, hoa và cây cảnh hay gặp gỡ những chị có con học giỏi để trao đổi, chia sẻ việc chăm sóc, dạy dỗ con cái", chị Thủy chia sẻ.

Về thời gian và hình thức sinh hoạt Hội, chị Thủy bố trí tổ chức vào các buổi tối thứ 7 hoặc Chủ nhật để mọi chị em đều có thể tham gia. Để việc trao đổi thông tin trong khu được thuận tiện, chị Thủy đã lập nhóm Zalo chung của Chi hội và thông báo các hoạt động, tình hình các hội viên qua mạng xã hội này. Nhờ vậy, các hội viên luôn nắm bắt thông tin một cách kịp thời và đầy đủ.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác Hội, Chi hội Phụ nữ Khu 8 đã 5 năm liền được Hội LHPN xã Phù Ninh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, chị Thủy cũng có những trăn trở bởi hoạt động của Chi hội còn nhiều khó khăn, "Chi hội trưởng Phụ nữ phải đảm nhiều chức danh trong khu dân cư, kinh phí cho hoạt động của Chi hội còn hạn chế".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm