Tags:

chiến lược phát triển

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XIV

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XIV

Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban.

Giữ ổn định diện tích 3,56 triệu ha đất trồng lúa

Giữ ổn định diện tích 3,56 triệu ha đất trồng lúa

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1748/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 10/12, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQG Hà Nội và 117 năm truyền thống (1906 - 2023).

Thu hút đầu tư xanh như thế nào cho phù hợp?

Thu hút đầu tư xanh như thế nào cho phù hợp?

Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn cần hiểu thế nào cho đúng và thu hút đầu tư xanh như thế nào cho phù hợp để không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển chung của đất nước.

Du lịch cộng đồng đổi thay cuộc sống nơi xã đảo

Du lịch cộng đồng đổi thay cuộc sống nơi xã đảo

Là một trong bốn vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên xác định rõ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy các lĩnh vực ngành nghề khác cùng phát triển.

Bình Dương được vinh danh Top 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu

Bình Dương được vinh danh Top 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu

Bình Dương trở thành cộng đồng thông minh đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là Cộng đồng thông minh của năm thuộc Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF.

Đến 2030, thu hút khoảng 5 triệu lao động thường xuyên trong các hoạt động ngành nghề nông thôn

Đến 2030, thu hút khoảng 5 triệu lao động thường xuyên trong các hoạt động ngành nghề nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội

100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 5/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Năm 2030, phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng

Năm 2030, phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng

Đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Hà Nội: Quá tải chung cư và những hệ lụy xã hội (Bài cuối): Giải pháp nào cho những khu vực quá tải dân cư?

Hà Nội: Quá tải chung cư và những hệ lụy xã hội (Bài cuối): Giải pháp nào cho những khu vực quá tải dân cư?

Cần một cơ chế đặc thù là đề xuất của nhiều chuyên gia nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch tại Hà Nội bị phá vỡ bởi những “rừng bê tông” đua nhau mọc lên. Câu chuyện quá tải chung cư dẫn đến những hệ lụy xã hội có lẽ không chỉ là bài học với riêng Hà Nội mà còn với nhiều địa phương khác trong quá trình đô thị hóa.