Chợ Tết Công đoàn 2026: Không để người lao động nào thiếu Tết
Đoàn viên, người lao động phấn khởi tham dự chương trình
Trong không khí phấn khởi của những ngày cuối năm, xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Chương trình “Tết Sum vầy” gắn với “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức đã mang đến hơi ấm nghĩa tình, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tiếp, đồng thời khởi động Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Đây là hoạt động trọng tâm, mang tính biểu tượng, được tổ chức điểm cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của giai cấp công nhân - lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Buỗi lễ khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026"
Lan tỏa nghĩa tình Công đoàn
Không chỉ là không gian mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, Chợ Tết Công đoàn còn là nơi sẻ chia, kết nối, giúp đoàn viên, người lao động (đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm đón Tết xa quê) - cảm nhận được sự đồng hành, chở che của tổ chức Công đoàn trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.
Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới công nhân lao động và gia đình một mùa Xuân mới ấm áp, an vui, đủ đầy.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại chương trình
Trong đó, với vai trò là trung tâm kinh tế năng động, đầu tàu tăng trưởng của cả nước, TP.HCM hiện có số lượng đoàn viên, người lao động lớn nhất cả nước. Những năm qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và người lao động.
Riêng Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tại TP.HCM được tổ chức với 124 gian hàng, cung ứng các mặt hàng thiết yếu bảo đảm chất lượng, giảm giá từ 10% đến trên 30%. Gần 6.000 đoàn viên, người lao động được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.
Hàng chục nghìn tấm vé nghĩa tình
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. Nổi bật là chương trình “Hành trình Tết Công đoàn”, hỗ trợ hơn 20.000 vé xe, vé tàu, vé máy bay cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng nguồn kinh phí chăm lo Tết lên đến hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách công đoàn các cấp.
Ngay tại TP.HCM, Ban Tổ chức đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, những tấm vé nghĩa tình đầu tiên cho 100 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Những “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là nhịp cầu nối yêu thương, đưa người lao động trở về với gia đình trong mùa đoàn viên.

Công nhân lao động vui mừng khi nhận được phần thưởng trong chương trình
Củng cố niềm tin, tạo động lực năm mới
Thông qua chuỗi hoạt động chăm lo Tết được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Những chương trình như “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn” không chỉ góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn, mà còn củng cố sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn và với doanh nghiệp.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền đất nước. Từ những gian hàng nghĩa tình đến những tấm vé đoàn viên, tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết” tiếp tục được lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để người lao động bước vào năm mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới.