Tags:

cho vay nặng lãi

Đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ dùng thủ đoạn cắt ghép ảnh "nóng", ảnh thờ để đòi nợ

Đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ dùng thủ đoạn cắt ghép ảnh "nóng", ảnh thờ để đòi nợ

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay trong cả nước.

Bộ Công an: Đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 8.000 tỷ, tổ chức rửa tiền, thủ đoạn tinh vi

Bộ Công an: Đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 8.000 tỷ, tổ chức rửa tiền, thủ đoạn tinh vi

Theo Bộ Công an, các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Nữ đại gia Vũng Tàu bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Nữ đại gia Vũng Tàu bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.

Cho vay với lãi suất bao nhiêu thì bị coi là cho vay lãi nặng?

Cho vay với lãi suất bao nhiêu thì bị coi là cho vay lãi nặng?

Chồng em vừa bị công an bắt về tội cho vay nặng lãi. Trước đó, em không biết chồng em vi phạm pháp luật vì chỉ thấy anh ấy cho một số người vay tiền và hai bên tự thỏa thuận lãi suất với nhau. Xin Báo PNVN cho biết, pháp luật quy định thế nào về tội này, mức hình phạt ra sao?

Cho vay nặng lãi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Cho vay nặng lãi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bắt nhóm nam nữ đòi nợ thuê đang phê ma túy trong khách sạn

Bắt nhóm nam nữ đòi nợ thuê đang phê ma túy trong khách sạn

Ập vào kiểm tra một khách sạn đóng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), cơ quan chức năng phát hiện nhóm đòi nợ thuê gồm 9 người (7 nam và 2 nữ) đang phê ma túy.

Ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng hợp đồng mua bán xe trả góp

Ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng hợp đồng mua bán xe trả góp

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM, cho biết, trong thời gian qua, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Việc xử lý gặp nhiều khó khăn do không có bằng chứng về việc vay mượn tiền.

Giải cứu người phụ nữ bị nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc, đánh đập

Giải cứu người phụ nữ bị nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc, đánh đập

Sau khi khống chế người phụ nữ, nhóm của Nguyễn Văn Năm yêu cầu chồng nạn nhân đem 40 triệu đồng đến chuộc. Trong thời gian chờ đợi, nạn nhân bị nhóm giang hồ đánh đập, hành hạ.

Tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi

Tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi

Sáng 15/8, Thượng tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, cho biết Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án hình sự về hành vi cho vay nặng lãi, có liên quan đến các đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.