Chồng đi họp Hội phụ nữ, vợ hăng say làm kinh tế

N.Minh
21/05/2025 - 14:59
Chồng đi họp Hội phụ nữ, vợ hăng say làm kinh tế

Nhiều phụ nữ Tày, Nùng ở xã vùng biên Đội Cấn có tiếng nói, có vị thế trong gia đình

Ở xã biên giới Đội Cấn (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), những chuyện tưởng lạ đã thành bình thường: chồng đi sinh hoạt Hội thay vợ, vợ đi làm công ty kiếm tiền. Sự đảo ngược vai trò đầy tích cực ấy đang viết nên câu chuyện bình đẳng giới ở vùng biên.

Xã Đội Cấn, vùng biên giới phía Bắc của Tổ quốc, vốn là vùng đất nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ và các thói quen cũ kỹ trong đời sống gia đình. Nhưng giờ đây, nơi này đang chứng kiến sự chuyển mình rõ nét, khi tiếng nói của nhiều phụ nữ người dân tộc Tày, Nùng... ở đây trở nên mạnh mẽ, vị thế trong gia đình được nâng cao, tạo nên một không khí bình đẳng và tiến bộ.

Chị Vi Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn, chia sẻ: "Trước đây, phụ nữ ở đây hầu như không có tiếng nói trong gia đình. Họ thường là người làm theo mà không được tham gia vào các quyết định quan trọng. Đó là hệ quả của nhận thức còn hạn chế và tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong cộng đồng."

Chồng đi họp Hội phụ nữ, vợ hăng say làm kinh tế- Ảnh 1.

Hội LHPN xã Đội Cấn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Tuy nhiên, những năm gần đây, xã Đội Cấn đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền bài bản và hiệu quả về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới. Kết quả đã thay đổi rõ rệt nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ và các thành viên trong gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn cho biết, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực như: Truyền thông phòng chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình… với hàng trăm lượt người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em.

Chính những chương trình tuyên truyền này đã giúp giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình. "Trước đây, tình trạng chồng say rượu về đánh đập vợ không hiếm gặp. Nhưng hai năm trở lại đây, xã không ghi nhận trường hợp nào như vậy nữa. Tỉ lệ bạo lực gia đình giảm rõ rệt nhờ sự vào cuộc tích cực của Hội, Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương"- chị Vi Thị Thơm nói.

Đặc biệt, xã Đội Cấn còn xây dựng được nhà tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại thôn Nà Khau, tuy nhiên điều đáng mừng là nhà tạm lánh này chưa bao giờ phải đón khách. Đây là minh chứng cho sự thay đổi tích cực trong ứng xử gia đình và sự bình đẳng.

Theo chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn, không chỉ phụ nữ được tôn trọng và lắng nghe nhiều hơn trong gia đình, nhiều ông chồng còn chủ động tham gia các hoạt động của Hội phụ nữ, nhằm nâng cao hiểu biết và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Có những ông chồng thay vợ đi họp Hội, học hỏi kiến thức về chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, cũng như ý thức phòng chống bạo lực gia đình.

Chị Vi Thị Thơm cho biết: "Nhiều ông chồng giờ rất ủng hộ vợ tham gia các hoạt động, công tác xã hội, văn hóa, thể thao. Có anh còn xung phong đóng góp tài chính và đi sinh hoạt Hội phụ nữ thay vợ khi vợ bận công việc ở công ty. Điều này cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy, tình cảm gia đình ngày càng được gắn kết, bình đẳng hơn."

Chồng đi họp Hội phụ nữ, vợ hăng say làm kinh tế- Ảnh 2.

Các phong trào thi đua lao động, phát triển kinh tế gia đình được Hội LHPN xã Đội Cấn vận động, hỗ trợ tổ chức, giúp phụ nữ vùng biên có điều kiện vươn lên

Đời sống kinh tế cải thiện rõ nét cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến nhận thức này, chị Vi Thị Thơm khẳng định. Các phong trào thi đua lao động, phát triển kinh tế gia đình được Hội vận động, hỗ trợ tổ chức, giúp phụ nữ vùng biên có điều kiện vươn lên, nâng cao vị thế và tiếng nói của mình. Năm 2024, Hội quản lý vốn vay với tổng dư nợ trên 3,5 tỷ đồng cho 57 khách hàng vay, giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.

Các chương trình phối hợp làm đường biên giới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, trồng cây hoa sim… cũng có sự tham gia đông đảo của phụ nữ. Không khí lao động hăng say, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được khơi dậy, làm nên sức mạnh cộng đồng và bản lĩnh phụ nữ vùng biên.

Chị Vi Thị Thơm cho biết, Hội LHPN xã Đội Cấn đã tổ chức sinh hoạt 22 cuộc, triển khai các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, phối hợp các đơn vị liên quan để bảo vệ quyền lợi của hội viên, đồng thời phát triển tổ chức Hội vững mạnh với 5 chi hội và 174 hội viên.

"Có thể nói, sự chuyển biến trong nhận thức và vị thế của phụ nữ vùng biên Đội Cấn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và tuyên truyền bình đẳng giới. Đó không chỉ là sự thay đổi về mặt xã hội mà còn là bước tiến quan trọng để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và văn minh, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương vùng biên giới Tổ quốc", chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn Vi Thị Thơm khẳng định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm