"Chú Công an xã AI" - Giải pháp tuyên truyền pháp luật thời đại số
Mô hình "Chú Công an xã AI" được Công an xã Bố Trạch triển khai để tuyên truyền pháp luật đến người dân.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đang trở thành yêu cầu tất yếu.
Thay vì những buổi tuyên truyền truyền thống theo cách làm cũ, Công an xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có một cách làm sáng tạo, hiệu quả khi cho ra đời mô hình "Chú Công an xã AI" một hình thức tuyên truyền pháp luật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới mẻ, gần gũi với người dân thông qua các nền tảng mạng xã hội.
Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Minh Tăng, Trưởng Công an xã Bố Trạch để tìm hiểu thêm về việc xây dựng và triển khai mô hình "Chú Công an xã AI" trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.
- Xin ông cho biết, việc xây dựng mô hình "Chú Công an xã AI" của Công an xã Bố Trạch được xuất phát từ đâu?
Mô hình "Chú Công an xã AI" xuất phát từ yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật trong tình hình mới. Thực tế cho thấy, các hình thức tuyên truyền truyền thống nếu không được đổi mới sẽ dễ khô khan, khó thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ. Trong khi đó, mạng xã hội và các nền tảng số đang trở thành kênh tiếp cận thông tin phổ biến. Từ yêu cầu đó, Công an xã Bố Trạch đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI, xây dựng hình ảnh "Chú Công an xã AI" với mục tiêu đưa pháp luật đến gần người dân hơn, dễ hiểu hơn và phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin hiện nay.
- Việc xây dựng mô hình "Chú Công an xã AI" được Công an xã Bố Trạch triển khai cụ thể ra sao, thưa ông?
Trước hết, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bố Trạch đã chủ động tìm hiểu, học hỏi các ứng dụng AI, từ cách tạo hình ảnh, giọng nói đến xây dựng kịch bản truyền thông. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng nội dung tuyên truyền bám sát thực tế địa phương, lựa chọn những vấn đề người dân đang quan tâm.
Các kịch bản được Công an xã Bố Trạch xây dựng đều gắn với tình huống đời sống hằng ngày, kết hợp hình ảnh, âm thanh và lời thoại ngắn gọn để tạo ra các sản phẩm truyền thông dễ tiếp cận. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện với tinh thần tự nghiên cứu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần mô hình.

Thông qua những hình ảnh sinh động, những kiến thức pháp luật đến với người dân một cách "nhẹ nhàng" hơn.
- Những nội dung tuyên truyền nào được ưu tiên triển khai thông qua mô hình này, thưa ông?
Mô hình "Chú Công an xã AI" tập trung tuyên truyền các nội dung gắn trực tiếp với đời sống người dân. Trong đó có pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, vấn đề đang nổi lên hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lồng ghép tuyên truyền về thủ tục hành chính, hướng dẫn giải quyết các hồ sơ liên quan đến cư trú, căn cước, cũng như thông báo những chủ trương, quy định mới của địa phương để người dân kịp thời nắm bắt.
- Theo ông, mô hình này đã mang lại hiệu quả như thế nào trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật?
Hiệu quả dễ nhận thấy nhất là nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ nhớ và dễ lan tỏa hơn. Thay vì những văn bản dài, khó tiếp cận, các thông điệp pháp luật được chuyển tải dưới dạng video ngắn, hình ảnh trực quan, giọng nói gần gũi. Qua đó, người dân, nhất là thanh thiếu niên, dễ theo dõi, dễ chia sẻ trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là nhận thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh.
- Trong quá trình triển khai mô hình "Chú Công an xã AI", Công an xã Bố Trạch gặp những khó khăn gì?
Khó khăn lớn nhất là hạn chế về trang thiết bị, kinh phí và kỹ năng công nghệ, bởi phần lớn cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tự nghiên cứu công nghệ mới. Thời gian dành cho việc xây dựng nội dung, thử nghiệm các ứng dụng AI cũng còn hạn hẹp. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo và phương châm "vì Nhân dân phục vụ", tập thể Công an xã Bố Trạch đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng các sản phẩm tuyên truyền.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!