Tags:

tuyên truyền pháp luật

“Điểm dừng chân nghĩa tình” hỗ trợ người dân về quê đón Tết

“Điểm dừng chân nghĩa tình” hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Sáng ngày 05/02/2024, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang phối hợp Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ - Công đoàn Công an tỉnh và Đoàn phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên tổ chức “Điểm dừng chân nghĩa tình” xuân Giáp Thìn năm 2024 trên tuyến Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, nhằm tiếp sức người dân trên đường về quê đón Tết.

Báo động tình trạng trẻ hóa tội phạm: Giải pháp nào tăng “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên khỏi tệ nạn xã hội?

Báo động tình trạng trẻ hóa tội phạm: Giải pháp nào tăng “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên khỏi tệ nạn xã hội?

Nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp căn cơ để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trẻ hóa tội phạm là giáo dục. Triết lý giáo dục cần thay đổi, hướng đến việc bồi dưỡng nhân cách con người, dạy con người hướng vào trong để quản trị bản thân thay vì nhồi nhét kiến thức.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh dân tộc thiểu số không chỉ giúp giáo dục ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật của học sinh mà còn lan tỏa thông tin pháp luật đến đông đảo gia đình các em và cộng đồng xung quanh.

Hưng Yên: Tuyên truyền pháp luật giúp học sinh phòng ngừa tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

Hưng Yên: Tuyên truyền pháp luật giúp học sinh phòng ngừa tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

Sáng ngày 25/12/2023, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình Tuyên truyền pháp luật, cho hơn 1.600 học sinh Trường THPT Hưng Yên.

Hưng Yên: Tuyên truyền pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng

Hưng Yên: Tuyên truyền pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 5/12, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội LHPN huyện Phù Cừ và Ban kinh tế - gia đình, xã hội (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên) tổ chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật về công tác tái hoà nhập cộng đồng cho gần 100 cán bộ phụ nữ nòng cốt tại địa phương.

Cần xây dựng mạng lưới nhân viên, người làm công tác xã hội ở cơ sở chuyên nghiệp, có kỹ năng

Cần xây dựng mạng lưới nhân viên, người làm công tác xã hội ở cơ sở chuyên nghiệp, có kỹ năng

Hiện nay, phần lớn người làm công tác xã hội ở cơ sở là các cán bộ hành chính cấp xã, cán bộ tổ chức đoàn thể, chưa được đào tạo đúng chuyên ngành công tác xã hội, làm việc theo kinh nghiệm và cảm tính, khó tránh được lúng túng khi trợ giúp các đối tượng yếu thế trong cộng đồng.

Nâng cao kiến thức pháp luật qua phiên toà giả định xét xử tội phạm mua bán người

Nâng cao kiến thức pháp luật qua phiên toà giả định xét xử tội phạm mua bán người

Phiên toà giả định xét xử tội phạm mua bán người được người tham dự đánh giá góp phần không nhỏ trong việc nâng cao kiến thức pháp luật của người dân. Qua đó, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn nạn mua bán người.

Trang bị kiến thức pháp luật thiết thực để bảo vệ trẻ em qua những phiên tòa giả định

Trang bị kiến thức pháp luật thiết thực để bảo vệ trẻ em qua những phiên tòa giả định

Gần 7 năm qua, việc tuyên truyền pháp luật dưới hình thức các phiên tòa giả định của Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã trang bị cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên, cộng đồng dân cư biết về trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi phát hiện các hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ.

Bến Tre: Phát hành hơn 13.000 quạt tay mang thông điệp tuyên truyền về bầu cử

Bến Tre: Phát hành hơn 13.000 quạt tay mang thông điệp tuyên truyền về bầu cử

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức thông tin, tuyên truyền pháp luật có hiệu quả về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nâng cao nhận thức và hành động chung tay phòng, chống mua bán người

Nâng cao nhận thức và hành động chung tay phòng, chống mua bán người

Sáng 29/7, tại Trung tâm Văn hóa huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, diễn ra buổi truyền thông về "Phòng, chống mua bán người" và phiên tòa giả định về công tác “Phòng, chống mua bán người”. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.