Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/09/2025 - 14:24 (GMT+7)

Phát huy mô hình tuyên truyền pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin cho phụ nữ Khmer

Tuệ Chi (thực hiện)
Phát huy mô hình tuyên truyền pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin cho phụ nữ Khmer

Những buổi sinh hoạt chi hội giúp cung cấp thông tin pháp luật, kỹ năng xây dựng gia đình, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên phụ nữ Khmer

Từ những mô hình thiết thực gắn với nhu cầu đời sống đến cách làm gần gũi bằng song ngữ Việt - Khmer, Hội LHPN xã Long Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) đã và đang giúp hội viên phụ nữ nâng cao hiểu biết pháp luật, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời từng bước góp phần giảm nghèo thông tin trong cộng đồng.

PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với chị Trầm Thị Xuân Thuỷ - nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hiệp, nay là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long - về các hoạt động giúp giảm nghèo thông tin cho hội viên phụ nữ.

PV: Thưa chị, trong thời gian qua, Hội LHPN địa phương đã xây dựng hoặc duy trì những mô hình tuyên truyền pháp luật nào? Nội dung trọng tâm được lựa chọn ra sao để phù hợp với nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ?

Chị Trầm Thị Xuân Thuỷ: Trong thời gian qua, Hội LHPN xã đã thành lập nhiều mô hình tuyên truyền gắn với đời sống, cụ thể như: "Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết"; "Giáo dục con em không phạm tội và các tệ nạn xã hội"; "Tổ tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường trong cụm dân cư"; "Chi hội phụ nữ tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo hiểm xã hội",... Nội dung được lựa chọn tập trung vào những vấn đề thiết thân như: tuyên truyền pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân gia đình; Luật An toàn giao thông; tuyền truyền Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ),…

Phát huy mô hình tuyên truyền pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin cho phụ nữ Khmer- Ảnh 1.

Chị Trầm Thị Xuân Thuỷ - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long

Có thể khẳng định, việc xây dựng và duy trì các mô hình tuyên truyền pháp luật đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ giúp hội viên phụ nữ từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, biết cách tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và gia đình, mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

PV: Các mô hình đã được triển khai theo phương thức nào và cách làm nào cho thấy hiệu quả nhất, thưa chị?

Chị Trầm Thị Xuân Thuỷ: Các mô hình tuyên truyền pháp luật được triển khai thông qua nhiều hình thức như: lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi tổ hội, tuyên truyền nhóm nhỏ, sinh hoạt chuyên đề, truyền thông đối thoại trực tiếp. Trong đó, hình thức đối thoại trực tiếp được đánh giá hiệu quả nhất, vì vừa gần gũi, dễ hiểu, vừa giúp hội viên phụ nữ nắm bắt và áp dụng pháp luật sát thực tế đời sống.

PV: Với đặc thù đa số hội viên là phụ nữ dân tộc Khmer, Hội LHPN xã Long Hiệp đã lựa chọn hình thức và kênh tiếp cận nào để tuyên truyền pháp luật hiệu quả, dễ hiểu?

Chị Trầm Thị Xuân Thuỷ: Chủ yếu hội viên là phụ nữ dân tộc Khmer, do đó Hội lựa chọn những hình thức phù hợp như: sử dụng song ngữ Việt - Khmer, truyền thông thông qua các trang mạng zalo, Facebook, tuyên truyền nhóm nhỏ,… Nhờ đó, nội dung tuyên truyền pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần thay đổi hành vi, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Phát huy mô hình tuyên truyền pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin cho phụ nữ Khmer- Ảnh 2.

Các mô hình tuyên truyền pháp luật giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận thông tin pháp luật

PV: Khi triển khai các mô hình, Hội gặp những khó khăn, hạn chế gì và đã có giải pháp ra sao?

Chị Trầm Thị Xuân Thuỷ: Trong quá trình triển khai các mô hình, Hội cũng gặp phải những khó khăn: hội viên thường bận việc gia đình nên khó tập hợp; đa số hội viên là người dân tộc Khmer nên ban đầu việc vận động tham gia còn khó khăn, hạn chế; kinh phí thực hiện, triển khai các mô hình còn eo hẹp. 

Qua quá trình thực hiện Hội đưa ra một số giải pháp: Hội đã chủ động sắp xếp thời gian sinh hoạt phù hợp với các chị hội viên; thực hiện xã hội hoá để tranh thủ nguồn kinh phí thực hiện mô hình; đồng thời kiên trì công tác tuyên truyền, vận động bằng 2 thứ tiếng Việt và Khmer để tạo sự gắn kết.

PV: Qua hoạt động của các mô hình, người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đã thay đổi như thế nào trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin tại địa phương?

Qua hoạt động của các mô hình, người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đã nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận thông tin pháp luật, biết vận dụng để bảo vệ quyền lợi và thay đổi hành vi tích cực trong đời sống. Đây chính là những chuyển biến quan trọng, góp phần xây dựng đời sống xã hội an toàn, văn minh và giảm nghèo thông tin bền vững tại địa phương.

PV: Xin trân trọng cám ơn chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận