Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/09/2025 - 15:33 (GMT+7)

Giúp phụ nữ nông thôn thoát "nghèo thông tin", xây dựng gia đình hạnh phúc

Tuệ Chi (thực hiện)
Giúp phụ nữ nông thôn thoát "nghèo thông tin", xây dựng gia đình hạnh phúc

Hướng dẫn chị em cài đặt VNeID mức độ 2 và tuyên truyền để chị em nhận biết các hình thức lừa đảo online

Phụ nữ nông thôn thường gặp bất lợi do thiếu thông tin. Nhận thấy điều này, Chi hội Phụ nữ thôn 3, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai nhiều mô hình sáng tạo, giúp chị em tiếp cận tri thức pháp luật, tự tin bảo vệ bản thân và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chủ động tiếp cận thông tin, phụ nữ nông thôn từng bước thoát khỏi "nghèo thông tin", vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Khi tri thức pháp luật được lan tỏa đúng cách, phụ nữ sẽ thêm sức mạnh để tự tin vươn lên, làm chủ cuộc sống và góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Đặng Thị Đào, Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, về những câu chuyện này.

PV: Thưa bà, trong thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn 3, xã Xuân Hồng, đã xây dựng hoặc duy trì những mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật nào?

Giúp phụ nữ nông thôn thoát "nghèo thông tin", xây dựng gia đình hạnh phúc- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Đào, Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình

Bà Đặng Thị Đào: Để giúp chị em phụ nữ hiểu rõ hơn về pháp luật, chúng tôi đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả. Tiêu biểu phải kể đến Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc", mô hình "sinh hoạt Hội trên không gian mạng", đặc biệt là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đây là những nền tảng quan trọng giúp chúng tôi lồng ghép các nội dung tuyên truyền một cách tự nhiên và thiết thực.

PV: Những nội dung trọng tâm nào được Chi hội lựa chọn để phù hợp với nhu cầu thực tế của hội viên?

Bà Đặng Thị Đào: Chúng tôi tập trung vào những vấn đề gần gũi nhất với cuộc sống của chị em. Đó là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các quy định về bảo vệ trẻ em. Những kiến thức này không chỉ giúp chị em hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn trang bị kỹ năng để tự bảo vệ bản thân và con cái trước những rủi ro trong cuộc sống.

PV: Các mô hình này được triển khai theo những phương thức nào và cách làm nào cho thấy hiệu quả nhất ở địa phương?

Bà Đặng Thị Đào: Chúng tôi áp dụng nhiều hình thức linh hoạt để phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cách làm hiệu quả nhất là kết hợp sinh hoạt chi hội với lồng ghép chuyên đề pháp luật, đặc biệt trong các buổi sinh hoạt mô hình "Chi hội 5 không, 3 sạch". 

Chúng tôi cũng mời các cán bộ tư pháp, công an đến nói chuyện và tư vấn trực tiếp. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền trên các trang Fanpage của Hội và của địa phương đã giúp chúng tôi tiếp cận được những chị em bận rộn, không có thời gian tham gia sinh hoạt trực tiếp.

Giúp phụ nữ nông thôn thoát "nghèo thông tin", xây dựng gia đình hạnh phúc- Ảnh 2.

Tuyên truyền cho chị em trong chi hội địa chỉ tin cậy Của Hội PN xã, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó và ngăn chặn các hành vi bạo lực trong gia đình.

PV: Chi hội đã lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với những vấn đề thiết thực nào của phụ nữ và trẻ em vùng nông thôn?

Bà Đặng Thị Đào: Chúng tôi luôn chú trọng lồng ghép các vấn đề thực tiễn để kiến thức pháp luật không còn khô khan. Chúng tôi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn chị em kỹ năng xử lý và cung cấp các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp. 

Vấn đề lừa đảo qua mạng và tín dụng đen cũng được cảnh báo thường xuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, những rủi ro thường gặp ở vùng nông thôn.

Giúp phụ nữ nông thôn thoát "nghèo thông tin", xây dựng gia đình hạnh phúc- Ảnh 3.

Hướng dẫn cho chị em kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

PV: Khi triển khai mô hình, Chi hội đã gặp những khó khăn, hạn chế gì và giải pháp khắc phục ra sao?

Bà Đặng Thị Đào: Khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí hạn chế và việc thiếu trang thiết bị hỗ trợ truyền thông. Ngoài ra, nhiều hội viên phụ nữ đi làm ăn xa nên việc thu hút tham gia đầy đủ, đều đặn cũng là một thách thức.

Để khắc phục, chúng tôi chủ động lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các chương trình khác như "5 không, 3 sạch", "Gia đình hạnh phúc"... Đồng thời, việc tận dụng các trang mạng xã hội đã giúp chúng tôi lan tỏa nội dung hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí.

Giúp phụ nữ nông thôn thoát "nghèo thông tin", xây dựng gia đình hạnh phúc- Ảnh 4.

Sinh hoạt tuyên truyền cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"

PV: Qua hoạt động của các mô hình, người dân và đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đã thay đổi như thế nào trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin ở địa phương?

Bà Đặng Thị Đào: Sau một thời gian triển khai, tôi nhận thấy phụ nữ đã chủ động hơn rất nhiều trong việc tiếp cận thông tin. Họ không còn thụ động, mà đã mạnh dạn chia sẻ các tình huống thực tế và nhờ can thiệp. Nhận thức pháp luật của chị em cũng được nâng lên rõ rệt. 

Họ hiểu rõ hơn về quyền của mình, biết cách tự bảo vệ bản thân và con cái trước các hành vi xâm hại, bạo lực hay lừa đảo. Nhiều gia đình đã thay đổi tư duy, sống văn minh hơn, giảm tình trạng bạo lực và mâu thuẫn kéo dài.

Có thể nói, những mô hình này không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn trao quyền và niềm tin cho phụ nữ để họ tự bảo vệ mình và chủ động vươn lên. Qua đó, đã góp phần rõ nét vào việc xóa nghèo thông tin, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương.

PV: Xin trân trọng cám ơn bà! 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận