Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/09/2025 - 11:15 (GMT+7)

Đưa tri thức pháp luật đến từng bản làng ở xã biên giới Keng Đu

Đình Nguyên
Đưa tri thức pháp luật đến từng bản làng ở xã biên giới Keng Đu

Đồn Biên phòng Keng Đu đồng hành cùng phụ nữ xã Keng Đu trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Giữa núi rừng trập trùng, nơi biên cương xa ngái, những bản làng của xã Keng Đu (Nghệ An) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Không chỉ đổi thay từ nương rẫy, đường làng, mà còn trong ý thức, nếp sống của người dân. Ít ai ngờ, sự chuyển biến tích cực ấy lại được khởi nguồn từ những buổi sinh hoạt giản dị mang tên “Phụ nữ với pháp luật” - mô hình do Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai.

Ngày câu lạc bộ (CLB) đầu tiên ra đời, ít người tin rằng một mô hình nhỏ bé lại có sức sống bền bỉ đến thế. Nhưng chỉ sau vài năm, "Phụ nữ với pháp luật" đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tháng, thu hút không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông trong bản. Giờ đây, từ bản Huồi Phuôn 1, Quyết Thắng, Huồi Xui cho đến các bản xa xôi, đâu đâu cũng có tiếng nói chung: "Đi sinh hoạt để hiểu luật, để sống tốt hơn".

Đưa tri thức pháp luật đến từng bản làng ở xã biên giới Keng Đu- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN xã Keng Đu Lo Thị Nguyệt trao đổi, giải đáp vướng mắc pháp luật cho hội viên phụ nữ trong buổi sinh hoạt.

Chị Cụt Thị Hà, Chi hội trưởng phụ nữ bản Huồi Phuôn 1, Chủ nhiệm CLB, nhớ lại: "Trước đây, bản mình thỉnh thoảng vẫn có xích mích, tranh chấp đất đai, vợ chồng to tiếng, thậm chí bạo lực gia đình. Nhưng từ ngày có CLB, bà con hiểu luật, biết kiềm chế, biết lắng nghe. Giờ bạo lực gần như không còn, tình trạng vi phạm pháp luật giảm hẳn."

Nếu như trước kia, khái niệm pháp luật thường bị xem là xa vời, khô cứng, thì nay, trong các buổi sinh hoạt, điều luật được đưa ra bằng lời kể giản dị, bằng những tình huống gắn với đời sống. Từ Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình đến chuyện bảo vệ trẻ em, phòng chống bệnh tật… đều được cụ thể hóa bằng những câu chuyện hằng ngày.

Đưa tri thức pháp luật đến từng bản làng ở xã biên giới Keng Đu- Ảnh 2.

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại bản Huồi Phuôn 1, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Đặc biệt, đến nay, tất cả các bản của xã Keng Đu đều đã thành lập CLB phòng, chống bạo lực gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ bạo lực gia đình giảm sâu, gần như không còn vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Việc tuyên truyền không chỉ diễn ra ở các buổi họp, mà còn len lỏi mọi lúc, mọi nơi - từ phiên chợ, trên đường lên nương, cho đến những bữa cơm cộng đồng.

Chị Lo Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN xã Keng Đu - chia sẻ: "Câu lạc bộ đã trở thành 'trường học pháp luật' nơi bản làng. Phụ nữ tham gia không chỉ để học, mà còn để được chia sẻ, được lắng nghe. Quan trọng hơn, nhờ có CLB, chị em biết sống và làm việc theo pháp luật, gia đình êm ấm, bản làng bình yên. Người dân không còn vượt biên trái phép, số người đi cai nghiện hàng năm cũng giảm mạnh."

Nơi phụ nữ trưởng thành và cộng đồng thêm gắn kết

Điểm đặc biệt ở Keng Đu là CLB "Phụ nữ với pháp luật" không dừng lại ở phổ biến kiến thức pháp luật. Từ nền tảng ban đầu, hoạt động ngày càng phong phú: kết hợp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, sản xuất, chăn nuôi. Những buổi sinh hoạt trở thành nơi phụ nữ được học cách phòng bệnh, được rèn kỹ năng ứng xử để tránh mâu thuẫn gia đình, được nghe cán bộ khuyến nông chia sẻ về nuôi gà, trồng rau sạch.

Đưa tri thức pháp luật đến từng bản làng ở xã biên giới Keng Đu- Ảnh 3.

Cán bộ Biên phòng Keng Đu trực tiếp giải đáp thắc mắc pháp luật cho hội viên phụ nữ tại bản.

Không khí vì thế luôn rộn ràng, gần gũi. Với nhiều phụ nữ nơi biên giới, đó là lần hiếm hoi họ được nghe bác sĩ giảng giải, được tham quan mô hình kinh tế ở xã khác, thậm chí được đi xa bản làng để mở mang tầm mắt.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú – Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu – khẳng định: "Qua các buổi sinh hoạt, chị em không chỉ nắm luật cho mình, mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng. Những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội được giải quyết từ sớm, hạn chế vi phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhờ đó, tình trạng vượt biên trái phép đã không còn, số người nghiện ma túy giảm dần theo từng năm."

Đưa tri thức pháp luật đến từng bản làng ở xã biên giới Keng Đu- Ảnh 4.

Đến nay, toàn xã Keng Đu đã thành lập 3 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, trải đều ở các bản trọng điểm, tạo thành mạng lưới tuyên truyền pháp luật vững chắc nơi biên giới.

Từ một mô hình nhỏ, CLB "Phụ nữ với pháp luật" nay đã trở thành điểm tựa tinh thần cho phụ nữ toàn xã Keng Đu. Trong không gian núi rừng xa xôi, mỗi buổi sinh hoạt là dịp để chị em gặp gỡ, sẻ chia, học hỏi, trưởng thành. Những kiến thức pháp luật giản dị nhưng bền sâu, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, gieo mầm bình yên trên mảnh đất biên giới.

CLB không chỉ nâng bước phụ nữ khẳng định mình, mà còn góp phần dựng xây bản làng an toàn, văn minh - minh chứng sống động cho sự đồng hành bền chặt giữa lực lượng Biên phòng và Hội phụ nữ trong công cuộc giữ gìn trật tự, bình yên từ cơ sở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận