MTTQVN tỉnh Quảng Trị đưa pháp luật đến gần dân, lan tỏa khối đại đoàn kết toàn dân
5 năm qua, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, đưa pháp luật đi sâu vào đời sống. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.
Chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ
Ngay sau khi Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 được ban hành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ nhiều chương trình hành động thiết thực. Trọng tâm là đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, để mỗi người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân.
Phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm ma tuý; khiếu nại, tố cáo; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông…

Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
Đa dạng hình thức, phát huy sức mạnh phối hợp
Các hội thi, hội thảo, diễn đàn tìm hiểu pháp luật như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật MTTQ Việt Nam,… đã được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Nhiều hội nghị quán triệt, tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai. Các điểm truyền thông, buổi sinh hoạt khu dân cư, câu lạc bộ, chi hội, chi đoàn,… trở thành nơi lồng ghép hiệu quả nội dung phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên ngày càng được nâng cao.
MTTQ tỉnh đã phối hợp ngành Tư pháp tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý lưu động, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng biển, vùng biên giới. Đội ngũ hòa giải viên cơ sở được nâng cao năng lực, lồng ghép nội dung pháp luật trong công tác hòa giải.
Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh qua các trang điện tử, mạng xã hội, fanpage, Zalo của MTTQ các cấp; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở cũng phát huy hiệu quả trong truyền tải thông tin pháp luật đến từng người dân; phối hợp với báo, đài thực hiện nhiều chuyên mục "Đại đoàn kết", "Pháp luật và đời sống", chuyên trang "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật" đã được duy trì. Ngoài ra, bản tin công tác Mặt trận hàng quý đều dành dung lượng cho nội dung pháp luật.
Các hình thức trực quan như pano, áp phích, bảng tin, infographic, tờ rơi được triển khai đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia, nâng cao ý thức pháp luật của công nhân, người lao động.
Lan tỏa từ các mô hình, câu lạc bộ pháp luật
Điểm nổi bật trong công tác PBGDPL ở Quảng Trị là sự hình thành và nhân rộng hàng nghìn mô hình, câu lạc bộ pháp luật. Toàn tỉnh hiện có 1.870 mô hình, câu lạc bộ được triển khai với nội dung phong phú, sáng tạo và gần gũi với đời sống.
Tiêu biểu có thể kể đến như: "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" ở xã Cửa Tùng, "Tuổi trẻ và pháp luật" tại Đông Hà, "Dòng họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật" ở Quảng Thủy, "Thanh thiếu niên tìm hiểu pháp luật" tại xã Ba Đồn, "Nhà tôi có bình chữa cháy" tại phường Đồng Thuận, "Không có con em và người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" tại xã Triệu Cơ, "Giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội - An toàn giao thông" ở Gio Linh…

CLB Phụ nữ với pháp luật thôn Phú Thiềng, xã Hướng Hiệp tổ chức sinh hoạt định kỳ
Hội LHPN các cấp cũng duy trì 500 CLB phòng chống tội phạm, mô hình "Chi hội, tổ phụ nữ không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" với hơn 30.800 thành viên. Thông qua hoạt động của các mô hình, đoàn viên, hội viên và nhân dân được tiếp cận trực tiếp chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 340 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật, thu hút hơn 23.800 người tham gia. 105 lớp tập huấn được mở cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên. Nhờ đó, chất lượng tuyên truyền pháp luật ở cơ sở được nâng lên rõ rệt. Các chương trình đối thoại, tư vấn trực tiếp trở thành cầu nối quan trọng giữa cán bộ Mặt trận và nhân dân.
Bà Hoàng Thị Thùy Trang, người dân phường Lộc Đại, bày tỏ: "Các buổi đối thoại pháp luật rất thiết thực. Nhờ đó, chúng tôi hiểu được pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, được giải đáp nhiều thắc mắc, yên tâm hơn trong cuộc sống".
Nhờ nỗ lực của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các tổ chức thành viên, nhận thức pháp luật trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vi phạm pháp luật từng bước giảm, an ninh trật tự được giữ vững, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm.
Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tuyên Sơn, chia sẻ: "Người dân hiểu và làm đúng luật thì xã hội mới ổn định, phát triển. UBMTTQ Việt Nam xã đã tích cực đưa pháp luật đến với người dân".
Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; mở rộng trợ giúp pháp lý lưu động; lồng ghép PBGDPL trong các buổi sinh hoạt cộng đồng…
Có thể nói, những kết quả trên khẳng định công tác PBGDPL đã và đang trở thành điểm tựa pháp lý vững chắc cho người dân, thể hiện vai trò của Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Quảng Trị ngày càng kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững.
Những con số ấn tượng trong công tác PBGDPL của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị từ 2020-2025:
- 340 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp, thu hút hơn 23.800 lượt người dân tham gia. Đây là cầu nối quan trọng giúp giải đáp thắc mắc, đưa pháp luật gần hơn với đời sống hằng ngày.
- 105 lớp tập huấn dành cho báo cáo viên, hòa giải viên cơ sở, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải và phổ biến pháp luật.
- 1.870 mô hình, câu lạc bộ PBGDPL được xây dựng và nhân rộng, với nhiều mô hình sáng tạo, gần gũi: "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền", "Tuổi trẻ và pháp luật", "Nhà tôi có bình chữa cháy", "Dòng họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật"…
- 500 CLB phòng chống tội phạm do Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở duy trì, với hơn 30.800 thành viên, giúp phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội từ cơ sở.