Tags:

giáo dục pháp luật

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 175/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.

Không hội viên, phụ nữ nào đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Không hội viên, phụ nữ nào đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Để hội viên phụ nữ không những không đứng ngoài cuộc, mà còn khẳng định tốt vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân.

Tây Ninh: Thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tây Ninh: Thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thực chất góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nang cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ký Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023.

Điện Biên: Tạo đột phá, phổ biến kiến thức tới từng người dân ở địa bàn biên giới

Điện Biên: Tạo đột phá, phổ biến kiến thức tới từng người dân ở địa bàn biên giới

Hội LHPN tỉnh Điện Biên cùng các cấp, ngành chức năng đã có nhiều có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc thực hiện nếp sống văn minh, vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu... cho người dân ở địa bàn biên giới

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ theo cách mưa dầm thấm lâu

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ theo cách mưa dầm thấm lâu

Trong 10 năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội LHPN tỉnh Lào Cai triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương, đã góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ và người dân, đặc biệt là phụ nữ vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Thiếu nữ người Mông bị "bắt làm vợ" đã được bố mẹ đẻ đón về gia đình

Thiếu nữ người Mông bị "bắt làm vợ" đã được bố mẹ đẻ đón về gia đình

Sau khi M. bị nam thanh niên "bắt làm vợ", gia đình đã đến nhà trai xin đưa về vì thiếu nữ này chưa đủ tuổi kết hôn. Sau đó, gia đình nhà trai đã đồng ý để cô bé về nhà.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

Quốc hội dành nguyên 1 ngày bàn thảo vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em

Quốc hội dành nguyên 1 ngày bàn thảo vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày mai, 27/5, Quốc hội dành cả 1 ngày để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em sẽ được Quốc hội biểu quyết tại phiên Bế mạc kỳ họp.