Quảng Ngãi: Hơn 41.700 hội viên nòng cốt tham gia tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
Quang cảnh buổi làm việc
Đây là một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với Hội LHPN tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế.
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ trì buổi giám sát có ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi trong đoàn có Phó Ban và chuyên viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh và đại diện diện lãnh đạo Sở Tư pháp
Về phía Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi có bà Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Phạm Thị Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo các ban chuyên môn.
Nâng cao nhận thức pháp luật gắn với chuyển đổi số
Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng được mạng lưới tuyên truyền viên rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở cơ sở gồm 07 báo cáo viên cấp tỉnh, 3.252 tuyên truyền viên và hơn 41.700 hội viên nòng cốt.

Quang cảnh buổi làm việc
Cùng với việc củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, Hội LHPN tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong giai đoạn vừa qua, các cấp Hội đã tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền trực tiếp; triển khai hiệu quả mô hình "Phiên tòa giả định" nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến gắn với chuyển đổi số; đồng thời phát hành hơn 27.000 sản phẩm truyền thông về các quy định của pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các vấn đề xã hội khác.
Hội LHPN tỉnh đã chủ động thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thông qua hoạt động giám sát, nhiều kiến nghị đã được đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh cũng báo cáo một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, nguồn kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý còn hạn hẹp; hoạt động tuyên truyền tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa được duy trì thường xuyên; kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ các nhóm yếu thế của một bộ phận tuyên truyền viên cơ sở vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại chương trình
Ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Hội LHPN tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ.
Cùng với đó, Hội cần duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả đã được thực tiễn chứng minh; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới.




Cac đại biểu chia sẻ tại chương trình
Buổi giám sát không chỉ là dịp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội LHPN tỉnh trong lĩnh vực tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, mà còn góp phần định hướng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững.