Tags:

phổ biến pháp luật

Quảng Trị: Học sinh xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới

Quảng Trị: Học sinh xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với các trường học trên địa bàn xã A Dơi (huyện Hướng Hóa), xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông), xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh), xã Linh Trường (huyện Gio Linh) tổ chức các chiến dịch truyền thông Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho hơn 1.000 em học sinh nhằm truyền thông về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực tại các trường học có CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ thành lập.

Lào Cai: Giám sát thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình tại xã vùng cao

Lào Cai: Giám sát thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình tại xã vùng cao

Đoàn Giám sát của Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã thực hiện giám sát kết quả thực hiện khoản 1, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại xã Lùng Vai.

Tăng cường tuyền truyền, nâng cao hiểu hiết để người dân không bị lừa bán

Tăng cường tuyền truyền, nâng cao hiểu hiết để người dân không bị lừa bán

Đã có nhiều giải pháp được triển khai để phòng chống tệ nạn mua bán người, tuy nhiên theo cơ quan chức năng, giải pháp căn cơ nhất vẫn là tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân để không bị “sập bẫy” của tội phạm mua bán người.

Lâm Đồng: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lâm Đồng: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 20/9, tại huyện Đức Trọng, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2022.

Bộ trưởng Công an: Tội phạm giảm 7,3% đồng nghĩa đem hạnh phúc cho 7.500 gia đình

Bộ trưởng Công an: Tội phạm giảm 7,3% đồng nghĩa đem hạnh phúc cho 7.500 gia đình

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (31/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cho biết: Ngành Công an đã kéo giảm được 7,39% các loại tội phạm bình quân trong cả nước, như vậy, giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự, cũng đồng nghĩa đem lại hạnh phúc cho 7.500 gia đình không trở thành người bị hại.

Phiên chợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Mường Lát

Phiên chợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Mường Lát

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh và Hội phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức Phiên chợ truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ và trẻ em tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.