Bộ trưởng Công an: Tội phạm giảm 7,3% đồng nghĩa đem hạnh phúc cho 7.500 gia đình

PVH
31/12/2019 - 10:58
Bộ trưởng Công an: Tội phạm giảm 7,3% đồng nghĩa đem hạnh phúc cho 7.500 gia đình
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (31/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cho biết: Ngành Công an đã kéo giảm được 7,39% các loại tội phạm bình quân trong cả nước, như vậy, giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự, cũng đồng nghĩa đem lại hạnh phúc cho 7.500 gia đình không trở thành người bị hại.

Trong 2 ngày (30 và 31/12), Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, thảo luận, tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết: Trong năm 2019, các lực lượng Công an đã xử lý 97.000 vụ án, trong đó nổi lên 4 loại tội phạm có tỷ lệ rất cao là trộm cắp; ma túy; các vụ án liên quan tới kinh tế như trốn thuế, gian lận thương mại, tham ô; loại tội phạm về môi trường gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, từ đầu năm, ngành đã đặt ra chỉ tiêu kéo giảm các loại tội phạm xuống từ 3% đến 5%. Với sự quyết tâm cao độ, các lực lượng công an đã kéo giảm được tỷ lệ tội phạm xuống 7,39%, tương đương giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự

Bộ trưởng Công an: Tội phạm giảm 7,3% đồng nghĩa đem hạnh phúc cho 7.500 gia đình - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Theo ông Tô Lâm, xét trên toàn quốc thì mức giảm này "vẫn là con số khiêm tốn"; nhưng nó cũng đồng nghĩa là đem lại hạnh phúc cho 7.500 gia đình không trở thành người bị hại. Như vậy, có khoảng 15.000 không trở thành tội phạm, phải vào trại giam thì cũng có bằng đó gia đình có được hạnh phúc vì không có người thân phạm pháp.

Về vấn đề vi phạm giao thông đang rất bức xúc và diễn ra phổ biến hiện nay, ông Tô Lâm cho rằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kéo giảm 3 tiêu chí (giảm số vụ tai nạn, giảm số người bị chết, số người bị thương), các lực lượng công an giao thông thực hiện công tác quản lý rất vất vả.

Lực lượng này đã xử phạt lên tới hơn 100.000 vụ vi phạm với số tiền phạt lên tới 2.500 tỷ;; bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. 

Bộ trưởng Công an: Tội phạm giảm 7,3% đồng nghĩa đem hạnh phúc cho 7.500 gia đình - Ảnh 2.

Bộ Công an đề xuất xây dựng luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh minh họa

Để giải quyết, xử lý hiệu quả những hành vi vi phạm giao thông, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết đang đề xuất với Chính phủ, Quốc hội xây dựng luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để có cách thức quản lý, giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, khả thi.

Như PNVN đã phản ánh, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, thảo luận, tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 diễn ra ngày 30 và 31/12. Hội nghị nghe và thảo luận 12 nội dung như Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế -x ã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02)…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm