Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/03/2026 - 20:52 (GMT+7)

Quảng Trị: Đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống qua hệ thống Mặt trận

Phương Thiện
Quảng Trị: Đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống qua hệ thống Mặt trận

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; phổ biến chính sách tín dụng năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lệ

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Trị đã có những bước chuyển. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã linh hoạt trong công tác tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống một cách gần gũi, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng tuyên truyền phải làm cho dân "hiểu, nhớ, tin và làm theo", Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã bám sát thực tiễn địa phương để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. 

Thay vì chỉ dừng ở việc truyền đạt văn bản đơn thuần, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được "mềm hóa" và lồng ghép vào đời sống sinh hoạt cộng đồng. Sự chuyển biến này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin mà còn tạo dựng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật một cách tự nhiên.

Hiệu quả của công tác này được minh chứng qua những con số ấn tượng và hoạt động thực tiễn sôi nổi. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 500 cuộc đối thoại trực tiếp và tư vấn pháp luật, thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia. Để đội ngũ thực hiện nhiệm vụ có đủ năng lực dẫn dắt, hơn 120 lớp tập huấn dành riêng cho báo cáo viên và hòa giải viên đã được tổ chức, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng tuyên truyền ngay từ cơ sở. 

Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành mũi nhọn trong thời đại số. Thông tin pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, các trang Fanpage và Zalo của MTTQ từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo kênh tương tác nhanh chóng và hiệu quả với nhân dân.

Quảng Trị: Đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống qua hệ thống Mặt trận- Ảnh 1.

Một hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.L

Điểm nhấn trong hành trình đưa pháp luật đến với người dân chính là hệ thống hơn 280 mô hình, câu lạc bộ pháp luật đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các mô hình này được xây dựng dựa trên đặc điểm cụ thể của từng nhóm đối tượng và địa bàn cư trú, tạo nên một mạng lưới an ninh pháp lý tự quản chặt chẽ. Có thể kể đến các câu lạc bộ: "Tuổi trẻ với pháp luật" tại phường Đông Hà; mô hình "Dòng họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật" tại xã Quảng Thủy. 

Tại các khu dân cư đô thị, những mô hình như: "Tổ dân phố không hát karaoke gây tiếng ồn ngoài khung giờ quy định" hay "Nhà tôi có bình chữa cháy" đã giải quyết trực tiếp những vấn đề bức thiết trong sinh hoạt hàng ngày, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Sức lan tỏa của công tác tuyên truyền còn vươn đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tại xã biên giới Dân Hóa, ông Hồ Xy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chia sẻ: "Việc tuyên truyền phải bắt đầu từ những điều gần gũi, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, dễ nhớ để bà con dân tộc thiểu số có thể thực hiện theo". 

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 4 (xã Nam Trạch) cho biết: "Khi tuyên truyền, chúng tôi luôn gắn với đời sống của người dân. Chúng tôi lấy tình huống thực tế ở địa phương để minh họa, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó tự giác chấp hành".

Nội dung tuyên truyền cũng được đa dạng hóa, tập trung vào các lĩnh vực sát sườn với lợi ích của nhân dân như: Luật Thuỷ sản, Luật Đất đai, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Với sự tận tụy của cán bộ Mặt trận ở cơ sở, những quy định về Luật Thủy sản đã giúp ngư dân xã Cửa Việt hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi biển khi ra khơi. Hay những buổi đối thoại pháp luật tại xã Lìa đã giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình để yên tâm phát triển kinh tế.

Đặc biệt, việc phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện các chuyên mục như "Đại Đoàn Kết", "Pháp luật và đời sống" đã tạo ra sức mạnh cộng hưởng, giúp lan tỏa các gương điển hình và cách làm hay.

Trong thời gian tới, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cả nội dung và phương thức tuyên truyền. Việc nhân rộng các mô hình hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ là những ưu tiên hàng đầu để pháp luật thực sự thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận