Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/01/2026 - 17:19 (GMT+7)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Phương Thiện
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trạch (Quảng Trị) tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác, lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Tại Quảng Trị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, đưa Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đến tận khu dân cư, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử. Các văn bản hướng dẫn được phổ biến kịp thời, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử- Ảnh 1.

Lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại Hội nghị cử tri nơi công tác (xã Nam Trạch, Quảng Trị)

Tuyên truyền từ sớm, liên tục, có trọng tâm 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn chuyên đề về tuyên truyền bầu cử, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, tiêu chuẩn đại biểu, quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, trình tự thủ tục bỏ phiếu, cũng như vai trò và trách nhiệm của Mặt trận trong tham gia tổ chức bầu cử, giám sát bầu cử, tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương và hội nghị cử tri.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về việc lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, có lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được chú trọng, giúp nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Công tác tuyên truyền được triển khai sớm, liên tục, có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn. Thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt tổ dân phố, chi hội, chi đoàn, các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được lồng ghép linh hoạt, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và dễ thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử- Ảnh 2.

Cụm dân cư Làng Cát (xã Hướng Hiệp, Quảng Trị) tuyên truyền theo nhóm nhỏ về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số trong công tác tuyên truyền. Thông tin về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trên các trang mạng xã hội, fanpage của Mặt trận cấp tỉnh và cấp xã, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Các tài liệu được biên soạn dưới dạng infographic, tờ rơi, tài liệu hỏi đáp nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp cận thông tin một cách trực quan và dễ hiểu.

Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã trong tỉnh đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức tập huấn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cho hơn 500 báo cáo viên, 2.723 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và 13.506 hòa giải viên. Hơn 50 hội nghị tuyên truyền đã được tổ chức, tiếp cận trực tiếp hơn 3.700 cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Bên cạnh đó, việc lồng ghép tuyên truyền luật trong sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ dân phố, chi hội, chi đoàn đã giúp hơn 150.000 lượt cán bộ, hội viên và người dân được phổ biến pháp luật bầu cử.

Tại cơ sở, cách làm linh hoạt đã mang lại hiệu quả rõ nét. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trạch cho biết, Mặt trận xã đã tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cho đội ngũ cán bộ thôn, các tổ chức chính trị-xã hội và tuyên truyền viên nòng cốt, đồng thời chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các thôn, bản, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền tới nhân dân thông qua hội nghị và hệ thống loa truyền thanh.

Bà Hoàng Thị Phụng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bến Quan chia sẻ, việc lồng ghép nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong sinh hoạt khu dân cư, họp chi đoàn, chi hội giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tiếp cận pháp luật một cách gần gũi hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vẫn gặp khó khăn tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa do địa bàn rộng, giao thông chưa thuận lợi, số người tham gia các buổi tuyên truyền chưa thật đông đủ, kỹ năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ của một bộ phận báo cáo viên còn hạn chế. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, lồng ghép nội dung pháp luật trong sinh hoạt cộng đồng, đưa Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đến gần hơn với nhân dân.

Việc đưa Luật Bầu cử về tận khu dân cư đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Từ sự hiểu biết ấy, tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri được khơi dậy, tạo nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận