Quảng Trị: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đưa pháp luật đến gần đời sống nhân dân
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bến Hải (Quảng Trị) tập huấn công tác giám sát, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Trị và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh triển khai sâu rộng, sáng tạo, gắn chặt với sinh hoạt cộng đồng, từng bước lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân.
Từ các khu dân cư, tổ dân phố đến những buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ, pháp luật đang được "kể" bằng những cách gần gũi, dễ hiểu hơn. Thay vì chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Quảng Trị đã chủ động lồng ghép nội dung pháp luật vào những hoạt động quen thuộc của cộng đồng, giúp người dân tiếp cận pháp luật một cách tự nhiên, thiết thực.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh đã tổ chức 53 hội nghị tuyên truyền, thu hút 3.710 lượt hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, đồng thời lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt tổ dân phố, các câu lạc bộ, chi hội, chi đoàn. Trọng tâm tuyên truyền là những quy định pháp luật gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của người dân như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Song song với đó, các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 cũng được tập trung tuyên truyền sâu rộng. Trong đó có Hiến pháp năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Công đoàn; Luật Thanh niên; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2025 cùng các văn bản liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Các nội dung này đã được chuyển tải đến hơn 30.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân.
Cùng với tuyên truyền pháp luật, MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh còn chú trọng quán triệt, phổ biến các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng liên quan đến công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, hơn 57.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân đã được tiếp cận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Công tác tuyên truyền pháp luật được Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Trị và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh triển khai sâu rộng, sáng tạo
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ cơ sở
Một điểm nhấn rõ nét trong công tác tuyên truyền pháp luật là việc duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 282 mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả, gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Có thể kể đến mô hình Câu lạc bộ "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" tại thôn Tùng Luật, xã Cửa Tùng; mô hình "Dòng họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật" tại xã Quảng Thủy; mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy" tại phường Đồng Thuận; "Tổ dân phố nói không với ma túy", "Tổ dân phố không hát karaoke gây tiếng ồn ngoài khung giờ quy định" tại phường Đồng Sơn.
Bên cạnh đó là các mô hình gắn với gia đình, thanh thiếu niên và nhà trường như "Không có con em và người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" tại Chi hội An Trú, xã Triệu Cơ; "Giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội - An toàn giao thông" tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh; các câu lạc bộ "Pháp luật trong trường học", "Tuổi trẻ và pháp luật", "Giúp đỡ, giáo dục đối tượng mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng", hay các mô hình "Khu dân cư không có pháo nổ", "Cổng trường an toàn giao thông", "Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số tại cộng đồng".
Thông qua hoạt động của các mô hình này, pháp luật không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành những chuẩn mực ứng xử cụ thể trong gia đình, khu dân cư, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Cùng với đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền pháp luật cũng được đẩy mạnh theo hướng hiện đại. Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số; phối hợp đăng tải 82 tin, bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, fanpage, Zalo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, kết hợp tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp-phích, băng-rôn, tờ rơi, tờ gấp, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Công tác phối hợp liên ngành trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với ngành Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho hơn 500 báo cáo viên, 2.723 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và 13.506 hòa giải viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.