Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/09/2025 - 16:41 (GMT+7)

CLB Phụ nữ với pháp luật giúp giảm nghèo thông tin tại Ea M’Droh

Tuệ Chi (thực hiện)
CLB Phụ nữ với pháp luật giúp giảm nghèo thông tin tại Ea M’Droh

Hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chính sách, pháp luật, giúp giảm nghèo thông tin. Ảnh minh họa

Tại thôn 1B, xã Ea M’Droh (tỉnh Đắk Lắk), Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với pháp luật đã vận hành linh hoạt bằng sinh hoạt lồng ghép, sân khấu hóa tiểu phẩm, bám sát đời sống, giúp chị em tiếp cận pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ và từng bước giảm nghèo thông tin.

PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Phượng - Phó Bí thư Chi bộ thôn 1B, Trưởng thôn 1B, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 1B, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk - về nội dung này.

PV: Thời gian qua, Hội LHPN địa phương đã xây dựng và duy trì những mô hình, CLB tuyên truyền pháp luật nào? Trọng tâm nội dung hướng đến là gì để phù hợp nhu cầu thực tế của hội viên, thưa chị?

Chị Nguyễn Thị Phượng: Những năm qua, Hội LHPN xã Ea M’Droh đã thành lập nhiều mô hình, CLB. Trong đó nổi bật là CLB Phụ nữ với pháp luật - nơi tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo người dân trên địa bàn, góp phần không nhỏ trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cũng như phát huy vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới. Nội dung tập trung vào Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

CLB Phụ nữ với pháp luật giúp giảm nghèo thông tin tại Ea M’Droh - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Phượng - Phó Bí thư Chi bộ thôn 1B, Trưởng thôn 1B, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 1B, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk

PV: Về cách triển khai, Hội áp dụng những hình thức, kênh tiếp cận nào để nội dung pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ với hội viên?

Chị Nguyễn Thị Phượng: CLB sinh hoạt với nhiều hình thức đa dạng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi hội; đồng thời sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm xây dựng từ câu chuyện có thật tại địa phương. Cách làm này gần gũi, thực tế và thu hút chị em tham gia.

PV: Những chủ đề pháp luật nào Hội ưu tiên tuyên truyền vì đang tác động trực tiếp đến an toàn và đời sống của phụ nữ, trẻ em ở Ea M’Droh, thưa chị?

Chị Nguyễn Thị Phượng: Chúng tôi chú trọng các chủ đề như tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, phòng chống xâm hại trẻ em gái, bạo lực gia đình. Bởi đây là những vấn đề đang tác động trực tiếp đến an toàn và đời sống của phụ nữ, trẻ em.

PV: Trong quá trình vận hành CLB, khó khăn lớn nhất là gì và Chi hội đã khắc phục ra sao?

Chị Nguyễn Thị Phượng: Khó khăn nhất trong việc triển khai thực hiện và duy trì là kinh phí. Ngoài nguồn lực được Hội LHPN xã Ea M’Droh và Ban tự quản thôn hỗ trợ, nguồn kinh phí để CLB sinh hoạt còn hạn chế, khiến việc mở rộng các hoạt động mới gặp khó.

Ban đầu, nhận thức của một số hội viên còn hạn chế, chưa mặn mà tham gia CLB, nhưng sau vài buổi sinh hoạt, thấy các nội dung truyên truyền phù hợp, hữu ích, áp dụng được cho gia đình và trong cuộc sống, nên các chị đã tích cực tham gia và vận động người thân tham gia.

PV: Qua hoạt động của CLB, có thể ghi nhận chuyển biến nào trong việc tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em?

Chị Nguyễn Thị Phượng: Hoạt động của CLB Phụ nữ với pháp luật thôn 1B, xã xã Ea M’Droh đã tạo phong trào đọc và tìm hiểu pháp luật trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là hội viên phụ nữ. 

Qua mỗi năm, hiệu quả hoạt động của CLB càng được đánh giá cao hơn, thể hiện ở việc góp phần tích cực nâng cao nhận thức pháp luật, đạo đức, lối sống của người dân, hội viên phụ nữ xã và giúp giảm nghèo thông tin tại địa phương.

PV: Xin trân trọng cám ơn chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận