Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em vùng lũ ở Đắk Lắk
Bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ phải sang, hàng sau), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bà Cao Thị Hoà An (thứ 3 từ phải sang, hàng sau), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk, trao quà cho Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và đại diện các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ
Chiều ngày 3/12, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà, chia sẻ với các hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ vừa qua tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).
Tham dự buổi gặp mặt có: bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cháu học sinh là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Tuyến (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tại buổi gặp mặt
Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại tại địa phương sau bão, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk, cho biết, với hiện tượng "bão chồng bão, lũ chồng lũ", cơn bão số 13 gây thiệt hại về tài sản (chưa tính tài sản riêng của các hộ gia đình) ước tính khoảng 7.120 tỷ đồng. Bà con nhiều nơi bị trắng tay, mất sạch con giống, giống cây trong nuôi trồng thủy hải sản và sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân cả nước hướng về miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là tinh thần kiên cường, lạc quan của người dân Đắk Lắk, công cuộc tái thiết lại cuộc sống cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được tỉnh Đắk Lắk gấp rút thực hiện.
Hiện lãnh đạo tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách như: hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị hư hỏng nhẹ, hỗ trợ xây mới cho các nhà bị sập hoàn toàn, dự kiến sẽ cố gắng hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh phối hợp với các Bộ ngành và lực lượng vũ trang để cung cấp các loại giống cây ngắn ngày cho bà con kịp thời sản xuất gia tăng thu nhập. Trong các công tác khác, tỉnh vẫn đảm bảo triển khai các chương trình quan trọng như hiệp thương lần thứ nhất của Mặt trận, công tác bầu cử và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bà Cao Thị Hòa An (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk, báo cáo về tình hình thiệt hại tại địa phương sau bão
Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, gửi lời chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước những thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.
Trong thời gian vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chỉ đạo sâu sát, triển khai mô hình "Trạm cứu hộ" đặc biệt, chỉ định các tỉnh/thành phố lớn hỗ trợ trực tiếp và lâu dài cho các tỉnh bị thiệt hại. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, cơ chế này không chỉ cung cấp nguồn lực mà còn củng cố sợi dây liên kết, tình cảm ấm áp giữa các địa phương, theo đúng tiêu chí "không ai bị bỏ lại phía sau" trong công cuộc khắc phục hậu quả.
Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ chăm lo an sinh cho phụ nữ, trẻ em của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, trong những ngày qua, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ban hành các văn bản yêu cầu các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế.
Hội cũng kêu gọi ủng hộ của toàn thể hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân đồng hành; tổ chức 4 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, gửi lời chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước những thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra
Với tinh thần"Lá lành đùm lá rách", "tương thân tương ái" của dân tộc, tại Hội nghị tổng kết Đề án 939 và khởi động Đề án 2415 diễn ra vào ngày 30/11, Trung ương Hội đã phát động toàn thể đại biểu tham dự chương trình (trực tiếp và trực tuyến) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ, đồng thời sự kêu gọi ủng hộ của toàn thể hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân đồng hành.
Trong không khí đầy tình nghĩa và xúc động hôm nay, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tôn vinh tinh thần kiên cường, bất khuất của người dân Đắk Lắk. Dù đối mặt với khó khăn chồng chất, bà con vẫn giữ vững ý chí, bắt đầu ngay công tác tái thiết đời sống.
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cấp Hội trong việc hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Những việc làm đầy nghĩa tình ấy đã góp phần xoa dịu đau thương, tiếp thêm niềm tin để bà con ổn định cuộc sống, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến trao 100 suất quà cho cho hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Đại diện TƯ Hội LHPN Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Linh An cho Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

Đại diện TƯ Hội LHPN Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk
Cùng với đó, 2 đơn vị đồng hành là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Linh An trao tặng 100 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phân bổ hỗ trợ hội viên, phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến mong rằng sự sẻ chia và những món quà thiết thực được trao tận tay người dân sẽ là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần để người dân Đắk Lắk sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên.