Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Thừa Thiên - Huế

Tin, ảnh: Đình Nguyên
08/11/2020 - 13:16
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Thừa Thiên - Huế

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi các gia đình chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu trợ cứu nạn

Ngày 8/11, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ gia đình chiến sĩ hy sinh; cán bộ, hội viên phụ nữ của tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhằm hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai lũ lụt, Hội LHPN Việt Nam đã trao hỗ trợ gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 1,4 tỉ đồng cho Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế để góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nguyệt tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ: Mưa lũ thời gian qua đã làm cho tất cả mất hết, nguồn lương thực dự trữ tại chỗ đã hết, sức khỏe cũng đã cạn kiệt khi phải gồng mình chống lũ, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em trong điều kiện thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu chăn màn, quần áo ủ ấm. Lúc này nước sạch, vệ sinh và thực phẩm dinh dưỡng để không bị bệnh hoặc lây nhiễm bệnh là điều ai cũng cần. Những chai dầu gió, thuốc cảm sốt, nước sát khuẩn, khăn, giấy, băng vệ sinh, sữa, đường... đều rất cần cho người già, phụ nữ, trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2.

Hội LHPN Việt Nam trao hỗ trợ gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 1,4 tỉ đồng giúp phụ nữ và trẻ em nghèo Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt

"Lũ chồng lũ, người dân miền Trung những ngày qua đã phải trải qua bao đau thương, mất mát. Mưa trắng trời, đâu đâu cũng mênh mang nước. Nước dâng lên tận mái nhà, nước biến đường thành sông, nước quét đi tất cả của cải, hoa màu, trâu, bò, lợn, gà. Là những tiếng khóc xé ruột của các em bé khát sữa, đói ăn, những tiếng gào khóc ai oán của những gia đình mất đi người thân do chìm trong lũ dữ hay vùi sâu trong bùn đất. Là chấp chới những cánh tay kêu cứu qua mái ngói, những thân người nửa chìm nửa nổi, những gương mặt hoảng sợ, thất thần của những cụ già, em nhỏ… Là nỗi quặn lòng khi nhìn những đám tang tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn, những vành khăn trắng không thể nhiều hơn ở bất cứ đám tang nào với những tiếng khóc lặng, nấc nghẹn của người thân ngất lả đi vì đau thương quá sức chịu đựng... "Khúc ruột miền Trung" đau đã làm đau cả nước", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga xúc động bày tỏ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Thừa Thiên – Huế - Ảnh 3.

Trao mô hình sinh kế cho các hội viên

Tại chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm nhà và thắp hương liệt sĩ Nguyễn Văn Bình - nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu trợ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3; hỗ trợ gia đình chiến sĩ hy sinh, cán bộ, hội viên phụ nữ tại dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

Đoàn đã đến thăm và và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nguyệt tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Dặng tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; trao 30 sinh kế cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà (mỗi mô hình sinh kế trị giá 5 triệu đồng); Trao 50 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Phong Chương (huyện Phong Điền) và xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà).

"Tôi mong các cấp Hội phụ nữ cần chung tay, kịp thời động viên chị em phụ nữ khắc phục khó khăn để sớm ổn định sản xuất và cuộc sống. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội cần cố gắng kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ và người dân tạo sinh kế, ổn định lại sản xuất và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm