Chủ tịch Hội tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới

Chị Nguyễn Thị Nga, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá
Từ một địa bàn nông thôn với cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Thọ Phú (tỉnh Thanh Hóa) đã có nhiều đổi thay. Những chuyển biến đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ xã nhà, trong đó có chị Nguyễn Thị Nga, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã.
Phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Nga (hiện công tác tại Ban Xây dựng Đảng xã Thọ Phú), nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Phú (cũ), xung quanh vấn đề này.

Những con đường bê tông liên thôn sạch đẹp, rực rỡ sắc hoa, đem lại diện mạo mới cho miền quê Thọ Phú. Xã Thọ Phú hiện nay được hợp nhất từ 5 xã: Xuân Lộc, Thọ Dân, Thọ Thế, Thọ Tân và Thọ Phú (cũ)
Phát huy sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
PV: Xin chị cho biết, khi còn là Chủ tịch Hội LHPN xã nhà, chị đã cùng Ban Chấp hành tổ chức vận động phụ nữ tham gia xây dựng Nông thôn mới ở địa phương như thế nào?
Chị Nguyễn Thị Nga: Khi còn là Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Phú (cũ), tôi đã tổ chức triển khai các phong trào phụ nữ, hoạt động Hội tại địa phương, tập hợp, vận động hội viên, phụ nữ trong xã thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai xuống từng thôn, chỉ đạo Chi hội rà soát từng hộ gia đình ngay từ đầu năm.
Chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa xây dựng mô hình, hướng dẫn hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với các tiêu chí nông thôn mới. Tại các cuộc họp, Hội đã triển khai tới các chi hội phụ nữ đăng ký ít nhất một mô hình "Chi hội 5 không, 3 sạch" và tổ chức ký giao ước thi đua từ đầu năm.
Định kỳ chúng tôi tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình thực hiện tốt cuộc vận động. Từ các hoạt động cụ thể đã cho thấy rõ sự quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở địa bàn nông thôn.
Những tuyến đường hoa rực rỡ được hội viên phụ nữ và người dân địa phương chăm sóc thường xuyên
Đăng ký thực hiện 3 công trình phần việc cụ thể
PV: Chị có thể chia sẻ thêm về sự tham gia của hội viên, phụ nữ tại địa phương cũng như những kết quả đã đạt được?
Chị Nguyễn Thị Nga: Đến nay, toàn xã thành lập được 7 Chi hội kiểu mẫu "5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới, với 290 thành viên tham gia; thành lập 5 CLB "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với 210 thành viên tham gia. Quá trình thành lập các mô hình đã giúp hội viên, phụ nữ, người dân và cộng đồng có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, tạo môi trường nông thôn ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp. Hiện toàn xã có 85% tổng số hộ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch".
Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã đã đăng ký thực hiện 3 công trình phần việc. Đó là: Vận động xã hội hóa được hơn 135 triệu đồng xây dựng 8 km tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp"; "Tuyến đường hoa, nhà sạch vườn đẹp", có 95 hộ gia đình đạt tiêu chí "nhà sạch, vườn đẹp" và được gắn biển, 12 hộ "nhà sạch vườn mẫu"; đặt 143 chậu hoa dọc tuyến đường quốc lộ 47C và đường liên xã.
Địa phương đã vận động các gia đình tham gia hiến 2.400m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn
Chúng tôi tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên đoạn đường tự quản vào chiều chủ nhật hàng tuần và trên địa bàn toàn xã, thu hút hơn 4.200 lượt hội viên tham gia; vận động nhân dân đặt 950 thùng đựng rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Đồng thời, Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện mô hình "Biến rác thải thành tiền", gây quỹ được hơn 39 triệu đồng. Mô hình này đang được nhân rộng. Hội cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến 2.400m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.
PV: Những hoạt động kể trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn. Ngoài cảnh quan môi trường, Hội LHPN xã đã có những hoạt động gì để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thưa chị?
Chị Nguyễn Thị Nga: Ngoài sự thay đổi về cảnh quan, môi trường tại các thôn, xóm trong xã, Hội còn phối hợp mở lớp tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó có 2 hội viên đã thành lập công ty, 1 cơ sở làm lông mi và giới thiệu được hơn 200 hội viên vào công ty làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho 524 hội viên vay vốn, với số tiền là 27,754 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Từ năm 2021 đến năm 2024, Hội đã giúp 12 hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, xã Thọ Phú đang hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập của người dân cũng từng bước được cải thiện.
Mô hình "Biến rác thải thành tiền" đang được nhân rộng ở các thôn của xã Thọ Phú
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, sự nỗ lực của nhân dân, trong đó có lực lượng phụ nữ, xã Thọ Phú đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Người dân vô cùng phấn khởi, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lan tỏa cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới
PV: Từ thực tế triển khai, chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới?
Chị Nguyễn Thị Nga: Nói về kinh nghiệm cá nhân, tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà nhiều cán bộ Hội cơ sở khác đều nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi còn là Chủ tịch Hội LHPN xã, tại các kỳ họp của Đảng uỷ, HĐND, UBND và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, tôi thường xuyên có ý kiến, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và hoạt động của tổ chức Hội.
Hàng ngày, tôi tích cực nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên; đồng thời tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, từ đó vận dụng vào công tác tổ chức triển khai phong trào phụ nữ và công tác Hội tại địa phương ngày càng hiệu quả.
Bên cạnh đó, tôi luôn gần gũi với hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chị em; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Hội LHPN xã. Năm nào cũng vậy, tôi đều có những ý tưởng, sáng kiến mới và vận dụng một cách linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành công tác Hội.
Hội viên phụ nữ xã Thọ Phú tham gia dọn vệ sinh môi trường trên đoạn đường tự quản vào chiều chủ nhật hàng tuần
Tôi cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho từng Chi hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và sâu sát từng công việc.
Mọi hoạt động đều có đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời chị em. Vào cuối năm, chúng tôi thực hiện đánh giá bình xét và khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ đó lan toả những cách làm hay, điển hình xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên, phụ nữ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!