Chưa có thông tin người Việt ở vùng sóng thần ở Indonesia

23/12/2018 - 14:01
430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 tàu bị phá hủy cùng 62 người chết, 600 người bị thương, 2 người bị mất tích chưa phải là con số cuối cùng trong thảm họa sóng thần ở eo biển Sunda (Indonesia). Tuy nhiên, hiện chưa có có thông tin nào về người Việt ở khu vực này.
song-than-o-indonesia-5.jpg
Lính cứu hộ có mặt tại khu vực đổ nát do sóng thần

 

Khi nghe tin thảm họa sóng thần xảy ra đêm 22/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã ngay lập tức liên hệ để nắm tình hình người Việt Nam nhưng đến nay chưa có thông tin.
 
Đại sứ quán Việt Nam đề nghị người Việt Nam tại Indonesia không di chuyển tới vùng ảnh hưởng của động đất và sóng thần. Đối với những trường hợp người Việt Nam đang mắc kẹt tại khu vực này hoặc cần hỗ trợ, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia qua đường dây nóng ( 62 21) 31907165, (62) 811161025 hoặc số hotline Bảo hộ công dân của Cục lãnh sự, Bộ Ngoại Giao Việt Nam 84981848484.
 
song-than-o-indonesia-4.jpg
Một phụ nữ tìm kiếm những gì sót lại khi nhà bị phá hủy

 

Theo người dân địa phương, cơn sóng thần này cao khoảng 3m và tiến sâu vào đất liền khoảng 20m. Tính đến trưa 23/12, 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 tàu bị phá hủy cùng 62 người chết, 600 người bị thương, 2 người bị mất tích. Theo nhà chức trách Indonsia, số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

 

Nguyên nhân gây sóng thần xuất phát từ "lở đất dưới đáy biển do hoạt động núi lửa Anak Krakatau" và sóng thần trở nên mạnh hơn do thủy triều cao bất thường trong ngày trăng tròn.

 

song-than-o-indonesia-1.jpg
Nhà cửa tan hoang
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm