Tags:

chức sắc tôn giáo

Để người có uy tín, chức sắc tôn giáo lan tỏa việc thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số

Để người có uy tín, chức sắc tôn giáo lan tỏa việc thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số

Theo thống kê, cả nước có khoảng 28.000 người có uy tín trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố; có hàng trăm ngàn chức sắc, chức việc tôn giáo - những người có sự ảnh hưởng trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Vì vậy, rất cần hỗ trợ để họ nhận diện được các vấn đề giới, qua đó tích cực tham gia vận động, tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới tại cộng đồng.

Phát huy vai trò Hội LHPN các cấp hỗ trợ người có uy tín, chức sắc tôn giáo vận động thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS

Phát huy vai trò Hội LHPN các cấp hỗ trợ người có uy tín, chức sắc tôn giáo vận động thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS

Đây là đề xuất của PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc & Thời đại, về việc phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới khu vực dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi.

6 giải pháp phát huy vai trò chức sắc Tin Lành trong vận động phụ nữ dân tộc thiểu số

6 giải pháp phát huy vai trò chức sắc Tin Lành trong vận động phụ nữ dân tộc thiểu số

Đến cuối năm 2023, cả nước có gần 1,2 triệu người theo đạo Tin Lành (hơn 76% là đồng bào DTTS); trong đó đa số chức sắc là nam giới. Để phát huy vai trò chức sắc Tin Lành trong vận động phụ nữ DTTS, bà Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Tin lành - Ban Tôn giáo Chính phủ, đề xuất 6 giải pháp cần tập trung thực hiện.

Nhìn nhận rõ hơn vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng

Nhìn nhận rõ hơn vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng

Cả nước có khoảng 28.000 người có uy tín trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố. Ờ khu vực miền núi phía Bắc có khoảng 15.000 người. PGS.TS. Đặng Thị Hoa - Quyền Viện trưởng Viện Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - đề xuất một số giải pháp để phát huy được vai trò của họ trong thúc đẩy bình đẳng giới tại khu vực miền núi, vùng đông đồng bào có đạo.