Chứng khoán "đỏ lửa" trước áp lực "chốt" lời

Ảnh miinh họa
VN-Index có phiên giao dịch giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua với hơn 42 điểm, đến từ trạng thái "chốt lời" của nhóm đầu tư trong nước, ngược lại, khối ngoại có động thái mua ròng.
Nối tiếp phiên giảm hơn 30 điểm từ cuối tuần trước, VN-Index giảm hơn 42 điểm (tương đương 2,55%) vào phiên đầu tuần, về dưới mốc 1.625 điểm, đây là phiên giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng qua. Như vậy, chỉ sau 2 phiên giảm liên tiếp, chỉ số đã "bốc hơi" 73 điểm ngay sau khi vượt mốc 1.710 điểm.
Diễn biến này được nhiều chuyên gia dự báo trước đó, bởi đây là hiện tượng thông thường sau mỗi đợt thị trường "tăng nóng", đến từ tâm lý "chốt lời" của nhà đầu tư (NĐT).
Áp lực "bán" bất ngờ gia tăng vào cuối phiên đầu tuần, tại sàn HOSE, "sắc đỏ" bao phủ toàn thị trường với 285 mã giảm (trong đó 21 mã nằm sàn), 56 mã tăng (trong đó, 4 mã tăng đỉnh), 35 mã đi ngang.
Thanh khoản cải thiện, đạt gần 52.170 tỷ đồng. Đây là phiên có giá trị giao dịch cao nhất trong hai tuần qua.

Loạt cổ phiếu lớn giảm mạnh trong phiên bán tháo hôm nay, ngân hàng chịu áp lực mạnh nhất (Ảnh chụp màn hình: SSI iBoard)
"Rổ VN30" có tới 25/30 mã giảm, 3 mã đi ngang và 1 mã nằm sàn. Chỉ duy nhất HPG (Thép Hòa Phát, HOSE) tăng nhẹ 0,35%, tại 28.900 đồng/cp, với gần 142 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại trở lại mua ròng 10,5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 307 tỷ đồng. Bộ 3 cổ phiếu "họ Vin" VIC (Vingroup, HOSE), VHM (Vinhomes, HOSE) và VRE (Vincom Retail, HOSE) đều đóng cửa ở mức tham chiếu.
Về nhóm ngành, toàn bộ 23 nhóm ngành đều đi xuống, trong đó, tác động mạnh nhất tới chỉ số là ngân hàng (-3,8%), chứng khoán (-4,1%), bất động sản (-0,9%), vận tải (-1,2%) và năng lượng (-4,4%).
Ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất, trong đó, 21 mã giảm trên 3%. Thanh khoản nhóm ngân hàng đạt 14.400 tỷ đồng, dù chiếm tỷ trọng cao nhất toàn thị trường, đây là nhóm có mức sụt giảm sâu nhất so với trung bình 5 phiên (đạt 17,4%).
Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó VPB (VPBank, HOSE) và EIB (Eximbank, HOSE) nằm sàn. Các nhóm vốn hóa lớn như BID (BIDV, HOSE), VCB (Vietcombank, HOSE), CTG (VietinBank, HOSE) giảm nhẹ hơn, dao động từ 1,5 – 3,3%.

"Sắc đỏ" bao trùm toàn thị trường
Kế tiếp là nhóm chứng khoán, ngoài TVB (Chứng khoán Trí Việt, HOSE) tăng 1%, 34 mã còn lại đều giảm giá với nhiều mã nằm sàn: VIX (Chứng khoán VIX, HOSE), ORS (Chứng khoán TPS, HOSE), VIG (Chứng khoán VISC, HOSE),... Nhiều cổ phiếu top đầu như VCI (Chứng khoán Vietcap, HOSE) và SHS (Chứng khoán SHS, HOSE) giảm trên 6%.
Nhóm bất động sản giảm trên 5% với NVL (Novaland, HOSE), PDR (Phát Đạt, HOSE),... Một số cổ phiếu ngược dòng như DXG (Đất Xanh, HOSE), AGG (Bất động sản An Gia, HOSE) tăng nhẹ.
Nhóm thép là "điểm sáng" hiếm hoi nhờ HPG (Thép Hòa Phát, HOSE) và NKG (Thép Nam Kim, HOSE) tăng.
Trong khi NĐT bán dồn dập, khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng hơn 980 tỷ đồng trong phiên nay, tâm điểm vào HPG (Thép Hòa Phát, HOSE) đạt 307 tỷ đồng, SSI (Chứng khoán SSI, HOSE) đạt 287 tỷ đồng, CTG (VietinBank, HOSE) đạt 146 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm này bán ra nhỏ giọt ở các mã như GEX (Gelex, HOSE), VIX (Chứng khoán VIX, HOSE), NVL (Novaland, HOSE),…
Theo bà Lan Anh, Chuyên viên tư vấn đầu tư, Chứng khoán Mirae Asset, diễn biến "rung lắc" là trạng thái quen thuộc đối với NĐT sau mỗi đợt tăng mạnh. Lúc này không còn là giai đoạn "mua gì cũng thắng". NĐT nên nâng cao sự kiên định và giữ kỷ luật danh mục, tập trung vào các nhóm ngành đang hút dòng tiền thực sự: ngân hàng tư nhân, chứng khoán và bất động sản và hạ tầng thay vì liên tục mua bán đuổi theo sóng ngắn hạn ở những cổ phiếu thiếu câu chuyện, dòng tiền và biến động thất thường khó nắm bắt.