Chứng khoán Hòa Bình bị kiểm soát đặc biệt và tạm dừng hoạt động cho vay ký quỹ
Ảnh minh họa
Sau nhiều vi phạm về báo cáo tài chính, công bố thông tin và chỉ tiêu an toàn tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) chính thức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, phải tạm dừng hoạt động cho vay ký quỹ và khẩn trương khắc phục sai phạm.
Ngày 23/10/2025, UBCKNN đã ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã: HBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 91/2020/TT-BTC.
Theo quy định này, cơ quan quản lý sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong hai kỳ liên tiếp, không thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo, hoặc không công bố thông tin theo yêu cầu.
UBCKNN cho biết, thời hạn kiểm soát đặc biệt với HBS không quá 4 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. Trong thời gian này, công ty phải báo cáo chi tiết thực trạng tài chính, nguyên nhân vi phạm và phương án khắc phục gửi UBCKNN, đồng thời công bố thông tin công khai theo quy định.
Đặc biệt, HBS phải ngừng toàn bộ hoạt động cho vay ký quỹ (margin), không được ký mới hay gia hạn hợp đồng cho vay, và phải báo cáo kết quả thực hiện cho UBCKNN trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm bị áp dụng biện pháp kiểm soát.
Liên tiếp vi phạm và bị cảnh báo
Đây không phải là lần đầu tiên Chứng khoán Hòa Bình bị cơ quan quản lý cảnh báo.
Trước đó, đầu tháng 10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu HBS vào diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Hồi tháng 7/2025, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng đình chỉ hoạt động lưu ký của HBS trong 7 ngày, sau khi phát hiện 9 giao dịch mua chứng khoán với tổng khối lượng 39.200 cổ phiếu không được thanh toán.
Những sự việc liên tiếp này cho thấy HBS đang gặp vấn đề nghiêm trọng về quản trị và kiểm soát nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh công ty vướng nghi vấn sai phạm tài chính lớn.
Biến động lãnh đạo và nghi vấn thất thoát gần 6.000 tỷ đồng. Công ty Chứng khoán Hòa Bình thời gian qua chứng kiến biến động mạnh trong bộ máy lãnh đạo, với việc thay đổi Hội đồng quản trị và ban điều hành chỉ trong vài tháng.
Đáng chú ý, các cáo buộc về việc ban lãnh đạo cũ rút ruột, trục lợi gần 6.000 tỷ đồng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc này đã được một số nhà đầu tư phản ánh và đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xuất hiện trong dự án tài sản mã hóa 10.000 tỷ đồng
Giữa lúc gặp khó khăn, HBS lại bất ngờ xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập của CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.
Trong danh sách cổ đông sáng lập của Vimexchange, HBS góp 2% vốn, bên cạnh các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vimedimex và CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.
Động thái này khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về chiến lược tài chính và định hướng hoạt động của HBS trong bối cảnh công ty đang bị giám sát đặc biệt và hạn chế nghiệp vụ cốt lõi.
UBCKNN siết chặt giám sát – Doanh nghiệp phải minh bạch và khắc phục
Theo quy định, trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt, HBS phải xây dựng và trình UBCKNN kế hoạch khắc phục chi tiết, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính, tuân thủ quy định báo cáo và công bố thông tin.
Nếu công ty khắc phục được toàn bộ vi phạm trong thời hạn quy định, UBCKNN sẽ xem xét gỡ bỏ tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Động thái mạnh tay của UBCKNN cho thấy nỗ lực chấn chỉnh kỷ luật thị trường chứng khoán, hướng tới nâng cao minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư, nhất là trong giai đoạn thị trường đang chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi.