Chung tay bảo vệ môi trường biển đảo Phú Quốc

An Khê
06/05/2020 - 09:28
Chung tay bảo vệ môi trường biển đảo Phú Quốc
Nhóm “Phú Quốc Sạch và Xanh” do các bạn trẻ Phú Quốc thành lập đã trở thành điểm sáng về việc chung tay bảo vệ môi trường thiên nhiên đảo. Những việc làm của nhóm đã góp phần thay đổi tư duy và nhận thức của không ít người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường biển.

Thành lập được 5 năm, nhóm "Phú Quốc Sạch và Xanh" do anh Trần Văn Sanh làm trưởng nhóm. Nhóm đã thu hút đông đảo tình nguyện viên là hướng dẫn viên, khách du lịch, nhân viên các khách sạn, resort… tại Phú Quốc cùng tham gia. Nhóm đã trở thành cầu nối giữa những người muốn chung tay bảo vệ môi trường biển đảo.

Nhóm bạn trẻ chung tay bảo vệ đảo Phú Quốc - Ảnh 1.

Lê Thị Kim Ngọc - Phó trưởng nhóm Phú Quốc Sạch và Xanh trong một buổi ra quân làm sạch môi trường

Chị Lê Thị Kim Ngọc - Phó trưởng nhóm cho biết, ý tưởng thành lập nhóm bắt đầu từ một dịp tình cờ khi các thành viên chứng kiến Rohan Barker (người Úc) - chủ quán kem Buddy ở thị trấn Dương Đông rủ mấy người bạn Tây ra nhặt rác ở bãi biển Dinh Cậu. 

Sau khi thành lập, ban đầu nhóm tổ chức nhặt rác, dọn vệ sinh tại bãi biển Dinh Cậu vào chủ nhật hằng tuần. Sau một thời gian, nhóm có thêm một chủ nhật cuối tháng dọn rác ở một địa điểm khác với quy mô lớn hơn, thu hút được đông đảo bạn bè và du khách ủng hộ.

Nhóm bạn trẻ chung tay bảo vệ đảo Phú Quốc - Ảnh 2.

Trưởng nhóm Trần Văn Sanh-ngưởi thổi lửa cho nhóm "Phú Quốc Sạch và Xanh"

Nhận thấy việc làm của nhóm có ý nghĩa thiết thực, Huyện đoàn và Trung tâm Văn hóa huyện Phú Quốc cũng hết lòng ủng hộ nhóm bằng cách thường xuyên hỗ trợ bằng nhiều hình thức như bố trí xe chở rác chuyên dụng nếu dọn rác ở khi vực rộng, có lượng rác lớn.

Nhóm bạn trẻ chung tay bảo vệ đảo Phú Quốc - Ảnh 3.

Với tinh thần tình nguyện nên các thành viên của nhóm tự giác góp tiền, góp sức để cùng chung tay bảo vệ môi trường. Những hoạt động lớn hơn sẽ có các đơn vị hỗ trợ, chủ yếu là áo thun, nón in logo và khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ môi trường.

"Tuy vẫn chưa giải quyết triệt để về vấn đề xả rác trên đảo nhưng hành động của nhóm đã mang lại động lực để cộng đồng thay đổi thói quen xả rác bừa bãi, thực hiện "bỏ rác đúng nơi quy định", hiểu được những khó khăn và bất tiện của các khu vực và gia đình trên đảo. Nhóm quyết tâm duy trì các hoạt động và cải tiến bằng cách nâng cao kiến thức qua các bài đăng trên facebook, kêu gọi sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, nói không với sản phẩm từ nhựa dùng một lần", chị Kim Ngọc cho hay.

Nhóm bạn trẻ chung tay bảo vệ đảo Phú Quốc - Ảnh 4.

Nhóm nhận được sự ủng hộ của nhiều người

Chị Kim Ngọc cũng mong muốn, cần có thêm các biện pháp xử phạt trong việc vứt rác bừa bãi được thực thi thì mới có hiệu quả triệt để về hạn chế rác thải để bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, thời gian đầu, nhóm cũng gặp một số khó khăn như một số bộ phận người dân, du khách vẫn "khoanh tay đứng nhìn" không tham gia nhặt rác, hoặc việc xả rác lại tái xuất sau một tuần dọn dẹp; hay nhóm có phân loại rác nhưng xe thu gom rác lại đổ chung với nhau.

Với tinh thần cùng nhau xây dựng cuộc sống bền vững, yêu thương bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn mỹ quan, nét đẹp truyền thống, giảm các tác hại do nhựa gây ra, sau 5 năm hoạt động tích cực, nhóm "Phú Quốc Sạch và Xanh" đã góp phần giúp người dân quan tâm hơn về nguy hại của rác thải, biết chú trọng hơn trong việc bảo vệ môi trường sống.

Nhóm bạn trẻ chung tay bảo vệ đảo Phú Quốc - Ảnh 5.

Ngoài thu dọn rác trên bờ và trên biển, nhóm đã triển khai thu gom rác tại các bãi san hô để để góp phần bảo vệ hệ sinh thái

Hiện nay, tại các bãi biển đã lắp đặt thêm nhiều thùng rác để người dân và du khách sử dụng, đồng thời, đảo cũng đã chọn ngày thứ 7 tuần đầu tiên của tháng làm "Ngày vì môi trường Phú Quốc". Hàng tuần, hàng ngày, tất cả cán bộ ban ngành và người dân cùng nhau làm vệ sinh tại nơi mình sinh sống và đường phố. Cùng với đó, các tổ chức phi Chính phủ cũng quan tâm và hỗ trợ địa phương để có những chương trình bảo vệ môi trường biển.

Nhóm bạn trẻ chung tay bảo vệ đảo Phú Quốc - Ảnh 6.

Nhóm "Phú Quốc Sạch và Xanh" dự định sẽ tiếp tục lan tỏa hành động vì môi trường để việc "làm sạch đảo" trở thành một nét đẹp văn hóa chung của cộng đồng

Với những nỗ lực không ngừng của nhóm "Phú Quốc Sạch và Xanh" trong bảo vệ môi trường, Phú Quốc với nắng vàng, biển xanh, bãi biển thoải, cát trắng mịn ngày càng xanh, sạch, đẹp đã tạo nên hiệu ứng tích cực cho cư dân trên đảo và du khách.

Sau những biến động vì dịch bệnh, sắp tới, hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc lại tiếp tục đón du khách ghé thăm. Với tinh thần thiện nguyện và tình yêu mãnh liệt với hòn đảo Ngọc thiên đường, nhóm "Phú Quốc Sạch và Xanh" dự định tiếp tục lan tỏa hành động vì môi trường để việc "làm sạch đảo" trở thành một nét đẹp văn hóa chung của cộng đồng.

Chị Kim Ngọc cũng cho biết, hiện nay có rất nhiều đơn vị, tổ chức đã liên hệ qua địa chỉ facebook @phuquocsachvaxanh để cùng tham gia bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc. Nhóm sẽ tiếp tục lên kế hoạch để các đơn vị, tổ chức được đồng hành thực hiện dự án bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm