Chương trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn quy mô gần 550 triệu đồng tại Huế
Chương trình hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng
Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (đại diện là Chi đoàn VTV8) phối hợp cùng bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị đồng hành vừa tổ chức chương trình hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chương trình tập trung vào những hỗ trợ thiết thực, gắn với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ và người chăm sóc trong gia đình. Tại "Gian hàng 0 đồng", 500 phần quà đã được trao tận tay bệnh nhân; thêm 100 phần quà dành cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Chương trình hỗ trợ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người bệnh
Cùng với đó, 100 suất gội đầu miễn phí được thực hiện ngay tại khuôn viên bệnh viện, giúp người bệnh - nhiều người là phụ nữ điều trị dài ngày - có thêm sự thoải mái, dễ chịu. Những phần quà là các sản phẩm chăm sóc thiết yếu, góp phần hỗ trợ người bệnh duy trì sinh hoạt cá nhân trong điều kiện điều trị nội trú còn nhiều hạn chế.

Gian hàng 0 đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế
Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, chương trình còn hướng tới sự đồng hành lâu dài. Các đơn vị cam kết cung cấp sản phẩm dầu gội phục vụ khoảng 11.000 lượt gội đầu mỗi năm và sữa rửa mặt tương đương khoảng 12.750 lượt sử dụng. Những hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đặc biệt đối với bệnh nhân nữ và người nhà thường xuyên túc trực chăm sóc.

Chương trình trao 650 phần quà cho bệnh nhân
Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Lê Hương, nguyên Bí thư Chi đoàn VTV8, cho biết: "Thông qua những hoạt động cụ thể, tuổi trẻ VTV mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhất là với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều phụ nữ đang phải vừa chống chọi bệnh tật, vừa lo toan cho gia đình".
Đánh giá về chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện, nhận định đây là hoạt động giàu ý nghĩa, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang lại sự động viên tinh thần. Theo ông, sự quan tâm kịp thời từ cộng đồng sẽ tiếp thêm nghị lực để người bệnh yên tâm điều trị, sớm ổn định cuộc sống.