pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chuyển đổi số mang lại thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dân

Tiểu thương áp dụng thanh toán số vào hoạt động kinh doanh tại huyện Điện Biên Đông
Chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi về công nghệ mà quan trọng hơn là chuyển đổi về nhận thức, cách làm và nội dung, chính sách để kịp thời có các hành động thiết thực, đột phá, hiệu quả hơn nhằm tổ chức lại và duy trì thích ứng với trạng thái bình thường mới.
Từ nhận thức này, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Những nỗ lực này đã và đang mang lại hiệu quả tích cực đối với cuộc sống của người dân.
Trước kia, mỗi lần cần lên xã xin xác nhận, ông Lường Văn Khu (58 tuổi, trú tại xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông) vẫn thường phải mang theo vô số loại giấy tờ. Nhiều khi quên, ông phải lặn lội cả hơn 5km để về nhà lấy hoặc nhờ người thân mang đến. "Như thế rất bất tiện, mất thời gian của người dân. Nhiều khi phải chờ cả buổi mới xin được giấy xác nhận", ông Khu chia sẻ.
Tuy nhiên, từ khi chuyển đổi số được áp dụng vào việc giải quyết thủ tục hành chính, ông Khu chỉ đơn giản là cung cấp thông tin định danh điện tử là có thể giao tiếp, làm việc và xử lý công việc với cán bộ xã.
Không chỉ trong các hoạt động hành chính, chuyển đổi số còn "ghi dấu ấn" rõ nét trong các hoạt động phát triển kinh tế. Cụ thể, nhiều chủ cửa hàng buôn bán, kinh doanh hay chủ các sạp hàng tại chợ trên địa bàn huyện Điện Biên Đông cũng áp dụng thanh toán hàng hóa bằng hình thức quét mã QR Code.

Huyện Đoàn Điện Biên Đông tổ chức các hoạt động, hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên.
Là tiểu thương áp dụng triển khai thanh toán số vào hoạt động kinh doanh, chị Nguyễn Thị Hương (chủ một cửa hàng tạp hóa nằm trên địa bàn thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông) cho biết, việc thanh toán số giúp tiết kiệm thời gian đáng kể của cả chủ cửa hàng lẫn người mua.
"Trước kia, khi mua hàng, người mua trả bằng tiền mặt rồi người bán lại phải trả lại tiền thừa từ đó phát sinh 2 công đoạn. Trong khi đó, thanh toán bằng các ứng dụng số sẽ rút ngắn một nửa thời gian khi mà chỉ bên mua mới phải thao tác. Khách hàng đôi khi cũng không thích mang nhiều tiền mặt trong người khi đi mua sắm nên thanh toán qua mã quét luôn rất tiện", chị Hương chia sẻ.
Với công việc nhập hàng, thay vì phải đến tận tổng kho để lựa chọn như trước kia, giờ đây, chị Hương có thể lựa mặt hàng, số lượng qua ứng dụng rồi bảo với đại lý chuyển đến. Việc thanh toán cũng đều thực hiện qua phương thức chuyển khoản nên rất tiện lợi và an toàn.
Còn theo anh Cháng A Lầu (bản Chu Ta, xã Tìa Dình), công nghệ số và chiếc điện thoại thông minh giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc sống. Theo anh Lầu, trước kia, khi có hàng nông sản của gia đình làm ra, anh đều phải chở đi khắp nơi để chào hàng mà số lượng bán ra lại không nhiều.
Từ ngày có điện thoại thông minh, sau khi thu hoạch, anh Lầu chụp hình, quay video chào hàng trên các nhóm chợ để tiếp cận khách mua. Không chỉ giúp anh Lầu bán được nhiều hàng hơn mà công nghệ còn giúp anh bớt đi được nhiều phần vất vả.
Kế hoạch đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, thời gian qua huyện Điện Biên Đông tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số trên cả 4 lĩnh vực: Hạ tầng số chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chỉ đạo 100% xã, thị trấn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng bản là những cán bộ chủ chốt, quan trọng, có sức ảnh hưởng của các xã, bản nhằm đưa các nền tảng số, công nghệ số đến người dân nhanh hơn, thường xuyên hơn.