Chuyên gia lý giải vì sao BN 22 âm tính với SARS-COV-2 ở Đà Nẵng, dương tính ở TP.HCM và âm tính tại Anh

Linh Trần
18/04/2020 - 11:35
Chuyên gia lý giải vì sao BN 22 âm tính với SARS-COV-2 ở Đà Nẵng, dương tính ở TP.HCM và âm tính tại Anh
Có nhiều nguyên nhân khiến kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của BN 22 (Quốc tịch Anh) khác nhau. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng.

 Liên quan đến BN 22 người Anh tái nhiễm COVID-19 sau khi xuất viện, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh (BV Nhi đồng I TP.HCM), nguyên tắc xét nghiệm khi phết họng sẽ tìm lượng con virus nằm tồn tại trong vùng phết. Kết quả cũng tùy thuộc test nhạy cỡ nà0, ví như một số test chỉ cần 30 con virus là đã báo nhưng một số test phải 100- 250 con virus mới thấy.

Về việc BN 22 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xác định âm tính với SARS-CoV-2, nhưng sau 14 ngày theo dõi bệnh nhân lại có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (TP. HCM thực hiện), bác sĩ Khanh cho rằng, có thể test của 2 đơn vị sử dụng là khác nhau. Hơn nữa, mẫu bệnh phẩm tại TP.HCM được lấy vào ngày 10/4, nhưng phòng thí nghiệm tại Anh lấy ngày 14/4 nên không loại trừ khả năng khi lấy mẫu tại Anh, lượng virus của bệnh nhân đã giảm. Thậm chí, có thể là do trước đó lượng virus ở bệnh nhân còn rất ít nên sau vài ngày đã hết.

Chuyên gia lý giải vì sao BN 22 âm tính với SARS-COV-2 ở Đà Nẵng, dương tính ở TP.HCM và âm tính tại Anh - Ảnh 1.

BN 22 (bên phải) tại sân bay Đà Nẵng trước khi di chuyển vào TP.HCM để về nước

Bác sĩ Khanh cũng cho rằng, sự việc của BN 22 cũng là tín hiệu đáng mừng. Bởi khi bệnh nhân mang hàm lượng virus thấp, không có triệu chứng bệnh lại đem khẩu trang thì khả năng lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp.

Trước đó, Bộ Y tế công bố BN 22 là du khách người Anh đến Đà Nẵng đi du lịch từ ngày 2/3. Tuy nhiên, đến ngày 8/3, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 và được điều trị tại BV Đà Nẵng. Đến ngày 27/3, bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Sam Grand theo quy định.

Đến ngày 10/4, bệnh nhân hoàn thành cách ly di chuyển ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng để đến TP. HCM quá cảnh và trở về nước. Trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh cho bệnh nhân, Sở Y tế TP HCM đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm (tối ngày 12/4) cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, đến ngày 17/4, phòng thí nghiệm ở Anh gửi thông báo cho CSD Đà Nẵng về mẫu bệnh phẩm của BN 22 được lấy ngày 14/3 đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm