Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/03/2026 - 09:32 (GMT+7)

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú

Đông Quân
Chuyên gia quốc tế chỉ rõ những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Ảnh minh họa

Có nhiều yếu tố góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ như thời điểm sinh con đầu, thừa cân - béo phì, vận động thể lực và uống bia rượu.

Ngày 14/3, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư", với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế

Theo thống kê từ Globocan năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới, 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 24.600 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong.

Trình bày tại hội thảo, TS.BS Wendy Y.Chen, chuyên gia ung bướu, Viện ung bướu Dana-Farber, Phó Giáo sư Y khoa Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết: Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nữ giới. Tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, dù tỷ lệ mắc ung thư vú thấp hơn so với Mỹ nhưng tỷ lệ tử vong lại cao hơn.

Dữ liệu tại TPHCM cho thấy từ năm 1996 đến 2015, số ca ung thư vú ghi nhận được tăng khoảng 70% trong vòng 20 năm. Tuy nhiên tại Việt Nam, chỉ khoảng 26% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn I; trong khi tại Mỹ, tỷ lệ người bệnh được phát hiện ở giai đoạn này lên đến 50-60%.

Tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở Mỹ thấp hơn nhờ hiệu quả từ việc tầm soát và điều trị. Ở Mỹ, phụ nữ trên 40 tuổi được chụp nhũ ảnh định kỳ, thường từ 1 đến 2 năm mỗi lần. Trong khi đó, ở các nước châu Á, việc tầm soát bệnh chưa được thường xuyên. Nhiều người còn cho rằng chẩn đoán ung thư đồng nghĩa với phải hóa trị và chịu những tác dụng phụ nặng nề. Trong khi thực tế không phải tất cả bệnh nhân ung thư vú đều cần hóa trị. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn có thái độ kỳ thị, tiêu cực đối với bệnh nhân ung thư vú.

Theo PGS.TS.BS Wendy Y.Chen, hiện có nhiều yếu tố góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh như thời điểm sinh con đầu, thừa cân - béo phì, vận động thể lực và uống bia rượu.

Trong đó, việc phụ nữ sinh con đầu ngày càng trễ, sau 30 tuổi làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn khoảng 20-30%; phụ nữ càng nặng cân thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú- Ảnh 1.

PGS.TS.BS Wendy Y.Chen, chuyên gia ung bướu, Viện ung bướu Dana-Farber chia sẻ tại hội thảo

Ngoài ra, việc hoạt động thể lực càng nhiều sẽ càng giảm nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, uống nhiều bia rượu sẽ càng tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Bên cạnh các yếu tố lối sống, người có tiền sử gia đình từng mắc ung thư vú thì cũng có nguy cơ cao mắc bệnh, do đó có thể xét nghiệm gene.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn nhấn mạnh ung thư vẫn luôn là một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện đại. Để mang lại cơ hội sống và chất lượng sống cho người bệnh, việc không ngừng cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng của bác sĩ.

Theo bác sĩ Khương, thông qua hội thảo, Bệnh viện tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên môn và mở rộng kết nối học thuật với các chuyên gia quốc tế, góp phần đưa những tiến bộ y học trong lĩnh vực ung bướu đến gần hơn với người bệnh tại Việt Nam. Những kiến thức mới được chia sẻ tại hội thảo sẽ là hành trang quý giá để bệnh viện, bác sĩ nâng cao hiệu quả điều trị; đồng thời giúp người bệnh an tâm, vững tin trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận