Có 3 nhân sự nữ tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

D.H
20/07/2021 - 18:32
Có 3 nhân sự nữ tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Trong số 18 thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV có 3 thành viên nữ, chiếm 16,6%.

Bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã được các ĐBQH bấm nút thông qua vào chiều 20/7. Trước đó, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Danh sách bầu được giới thiệu và thông qua sáng cùng ngày.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo, với 483 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 96,79% tổng số ĐBQH) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tỷ lệ ĐBQH tán thành thông qua nghị quyết bầu các ủy viên UBTVQH là 475/475 ĐBQH có mặt (chiếm 95,19% tổng số ĐBQH).

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng và tặng hoa các nhân sự mới vừa được bầu.

Có 3 nhân sự nữ tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV - Thượng tướng Trần Quang Phương. Ảnh: Nguồn VnExpress

Như vậy, hiện có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương. Trong đó, ông Trần Quang Phương là người lần đầu tiên giữ vị trí này. Ba vị Phó Chủ tịch Quốc hội còn lại tái cử từ Quốc hội khóa XIV. 

Thượng tướng Trần Quang Phương sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi; là Ủy viên Trung ương khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Năm 2008-2010, ông là Phó chủ nhiệm Chính trị rồi Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5. Giai đoạn 2011-2019, ông được thăng quân hàm thiếu tướng rồi trung tướng, giữ cương vị Chính ủy Quân khu 5. 

Năm 2019, ông được thăng quân hàm thượng tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào tháng 6/2021.

Trong số 13 nhân sự được bầu làm Ủy viên UBTVQH khóa XV, có 3 nhân sự mới và 10 nhân sự tài cử từ Quốc hooin khóa XIV

Có 3 nhân sự nữ tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

3 thành viên nữ trong số 18 thành viên Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa XV (từ trái sang): Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

3 nhân sự mới là ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

+ Thiếu tướng Lê Tấn Tới (Thứ trưởng Bộ Công an); 

+ Ông Nguyễn Phú Cường (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) 

+ Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương).

10 người tái cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

+ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; 

+ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; 

+ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; 

+ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; 

+ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; 

+ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; 

+ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh;

+ Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh; 

+ Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; 

+ Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Như vậy, có tất cả 4 gương mặt mới trong Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Tổng số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện có 18 người, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm