Tags:

thường vụ quốc hội

Đề xuất quy định Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tham gia, giám sát quá trình tố tụng người chưa thành niên

Đề xuất quy định Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tham gia, giám sát quá trình tố tụng người chưa thành niên

Về Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung tại Điều 164 về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia, giám sát trước và trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Thiếu cơ chế đặc thù riêng biệt bảo vệ người chưa thành niên trong các giai đoạn tố tụng

Thiếu cơ chế đặc thù riêng biệt bảo vệ người chưa thành niên trong các giai đoạn tố tụng

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật. Với dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, cơ quan soạn thảo cho rằng tham gia vào quy trình tố tụng tư pháp hình sự phức tạp, hầu hết người chưa thành niên cảm thấy lo sợ, dễ bị tổn thương, bị tác động tiêu cực; vì vậy, cần có cơ chế pháp lý đặc thù thông qua một đạo luật chuyên biệt.

Làm rõ điểm mới liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Làm rõ điểm mới liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Trả lời tại phiên chất vấn sáng 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Việc chèo kéo trong bán hợp đồng bảo hiểm là hành vi của các nhân viên bảo hiểm, công ty bảo hiểm. Luật nghiêm cấm việc các cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.

Cần làm rõ đề xuất mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô tô

Cần làm rõ đề xuất mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô tô

Qua đề xuất của Chính phủ cần phải luật hóa và mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô tô, lãnh đạo Quốc hội đề nghị các bộ ngành và Chính phủ cần lưu ý và có ý kiến chính thức về vấn đề này cho rõ.

Chủ tịch Quốc hội: Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết là điểm mới trong hoạt động Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội: Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết là điểm mới trong hoạt động Quốc hội khóa XV

Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành 1.010 văn bản, trong đó có 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội.

Đánh giá tác động, cân nhắc kỹ việc sửa đổi, bổ sung về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đánh giá tác động, cân nhắc kỹ việc sửa đổi, bổ sung về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đây là một trong những lưu ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được nêu trong thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 25 diễn ra mới đây.

Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 sẽ tạo động lực lớn hơn, mạnh hơn để TPHCM phát triển

Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 sẽ tạo động lực lớn hơn, mạnh hơn để TPHCM phát triển

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 là rất cần thiết, thậm chí cấp thiết và sẽ giúp cho thành phố tháo gỡ nhiều hơn, tạo cho thành phố những động lực lớn hơn, mạnh hơn để phát triển.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Theo kế hoạch, ngày 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính. Đây là sáng kiến lập pháp của cá nhân đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH Hà Nội.

Xác định rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng

Xác định rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng

Tại phiên làm việc ngày 15/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Đề nghị bổ sung đối tượng yếu thế trong Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Đề nghị bổ sung đối tượng yếu thế trong Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Tại phiên họp chiều 14/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Bên cạnh các đối tượng như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai chịu tác động bất lợi hơn từ sự cố, thảm họa, một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm đối tượng yếu thế vào dự thảo luật.