Cô dâu Việt 21 tuổi kể chuyện cưới chồng Thái 42 tuổi

An Thanh
02/09/2022 - 20:31
Cô dâu Việt 21 tuổi kể chuyện cưới chồng Thái 42 tuổi
"Vì yêu thích văn hóa Thái Lan nên những chiếc váy này mình đều rất thích thú. Bản thân mình cũng cảm thấy thú vị khi nhìn chồng mặc đồ truyền thống của đất nước anh", Bình chia sẻ.

Cô dâu Việt Nam chụp ảnh cưới mang phong cách Thái

Nhiều người tò mò về chuyện tổ chức đám cưới giữa một cô dâu hoặc chú rể Việt Nam với bạn đời ngoại quốc. Từ chuyện chụp ảnh cưới thế nào cho hợp phong tục hai bên đến tổ chức hôn lễ ra sao cho hai họ cùng vui vẻ chẳng phải là việc dễ dàng.

Cô dâu Thúy Bình, 21 tuổi, đến từ Quảng Bình đã chia sẻ chuyện chụp hình cưới và chuẩn bị cho việc tổ chức hôn lễ với chồng tên Eak, 42 tuổi người Thái Lan.

Cũng bởi vì tình hình dịch bệnh nên mặc dù đã đăng ký kết hôn từ đầu năm 2022 song phải đến bây giờ, hai vợ chồng mới có thể chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Thúy Bình vừa có chuyến về quê chồng 20 ngày để gặp mặt gia đình chồng, chụp ảnh cưới đồng thời thông báo về chuyện kết hôn.

"Vì để tiện chụp hình cưới và gặp họ hàng nhà chồng nhiều hơn nên bọn mình đã sắp xếp lịch về lâu hơn một chút. Mẹ chồng và những người trong gia đình anh rất quý mến mình. Hơn nữa, dịp về Thái Lan mình cũng phát hiện có em bé nên gia đình chồng lại càng chăm sóc cẩn thận hơn", Bình kể.

Có kế hoạch từ trước nên lúc còn ở Việt Nam, Bình đã nghiên cứu những phong cách chụp hình cưới tại Thái Lan. Bình xem xét trước các mẫu váy cũng như kiểu dáng chụp bởi Thái Lan có văn hóa rất đặc trưng. Đến trang phục cho cô dâu chú rể và việc tạo dáng cũng dường như mang một "mẫu số chung" trong nhiều bộ ảnh khác nhau.

Bình đã tham khảo trên mạng xã hội, nhờ sự tư vấn của bạn bè tại Thái Lan của chồng và đã liên lạc cùng studio, nói về chuyện chụp hình cưới. Đến khi sang Thái, họ có thể "vào việc" luôn mà không phải lăn tăn hay đau đầu lựa chọn studio thích hợp.

Bình chia sẻ: "Thái Lan có phong cách chụp ảnh và tạo dáng khi chụp cho cô dâu chú rể hoàn toàn khác với những kiểu chụp thông thường tại Việt Nam. Họ có nét truyền thống, nhẹ nhàng và những động tác tay chân rất uyển chuyển.

Mình may mắn chọn được studio khá ưng ý, từ thợ chụp đến nhân viên makeup hay người hỗ trợ khi chụp hình cưới đều rất vui vẻ nhiệt tình. Họ nhẹ nhàng và rất từ tốn trong việc hướng dẫn mình tạo dáng. Hơi khó khăn một chút là bộ đồ truyền thống của Thái đòi hỏi thân hình nhỏ nhắn, mình có em bé nên bụng hơi to thành ra việc tạo dáng có đôi chút chật vật. Tuy nhiên, cuối cùng thành quả nhận về cũng rất hài lòng".

Ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể có một bộ ảnh cưới giá khoảng 5 triệu đồng trở lên. Tại Thái Lan, chi phí có chút đắt đỏ hơn khi giá cả giao động khoảng 25 nghìn đến 55 nghìn bath (khoảng 15-35 triệu đồng) tùy thuộc vào lượng váy cưới mà mình muốn.

"Ban đầu, ý tưởng của hai vợ chồng là chụp ảnh cưới ngoại cảnh ở các chùa chiền - những nơi mang nét đẹp Thái rất đậm. Tuy nhiên đợt mình đi ở Thái đang là mùa mưa, mưa liên tục nên kế hoạch chuyển về thành chụp studio. Về trang phục mình cũng thay khá nhiều mẫu váy. Vì yêu thích văn hóa Thái Lan nên những chiếc váy này mình đều rất thích thú. Bản thân mình cũng cảm thấy thú vị khi nhìn chồng mặc đồ truyền thống của đất nước anh", Bình cho biết thêm.

Bước chuẩn bị tỉ mỉ cho hôn lễ trong mơ

Được biết hôn lễ của cặp đôi được ấn định vào một ngày giữa tháng 9 sắp tới. Họ đã có thời gian khá dài để chuẩn bị lên kế hoạch cho hôn lễ.

Với nhiều người, lễ cưới tổ chức bên chồng phải làm lớn hơn, kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, mẹ chồng Bình lại rất dễ tính, không quá quan trọng về nghi lễ phức tạp hay đòi hỏi cúng kiếng quá nhiều.

"Đợt về Thái vừa rồi nhà chồng cũng làm lễ đơn giản toàn người thân trong nhà. Mẹ chồng muốn hai vợ chồng mình tập trung tổ chức ở Việt Nam một cách trang trọng nhất có thể. Đám cưới sắp tới, người thân trong gia đình chồng sẽ qua rất đông. Bên cạnh đó, bạn bè của chồng mình khi biết tin cũng đặt vé máy bay để qua Việt Nam tham dự hôn lễ của hai đứa. Nó là một đám cưới đậm chất Việt Nam mà mình và cả chồng đều dồn nhiều tâm sức.

Từ thiệp mời, ảnh cưới cho đến việc lựa chọn tone màu hôn lễ bọn mình đều chuẩn bị rất chu đáo. Mình là người khá cầu toàn nên thích tự tay lên ý tưởng, kế hoạch, thiết kế những thứ cho hôn lễ. Nhỏ nhặt như thiệp cưới mình cũng muốn làm cho thật xinh, thật dễ thương theo đúng sở thích hai vợ chồng", Bình chia sẻ thêm.


Nhiều người cảm thấy lo lắng khi mang thai nhưng lại có em bé. Họ sợ việc chuẩn bị tất bật sẽ dễ dàng mệt mỏi, không tốt với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, theo Bình thì em bé là một điều đặc biệt nhất trong đám cưới của hai vợ chồng. Vì hôn lễ được chuẩn bị từ lâu rồi nên không có chuyện quá tất bật hay vất vả. Hơn nữa, chồng cô cũng hỗ trợ vợ rất nhiều, tuyệt đối không để Bình mệt mỏi trong việc chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Bình cho biết: "Hiện tại, mình đang rất háo hức và mong chờ đám cưới. Thời gian tới, gia đình cũng sẽ đón nhiều khách từ phía gia đình và bạn bè chồng từ Thái Lan qua. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp thật sự đối với cả vợ chồng mình và gia đình mình".

Cô dâu Việt Nam 21 tuổi kể chuyện chụp ảnh cưới với chồng Thái 42 tuổi: Đang mang thai nên chật vật khoản "tạo dáng"! - Ảnh 5.

Hình ảnh thiệp cưới được thiết kế riêng rất đẹp.

Đúng là bước chuẩn bị cho hôn lễ lúc nào cũng mang đến nhiều cảm xúc. Chúc mừng cho vợ chồng Bình, hi vọng rằng, họ sẽ có một đám cưới trong mơ trong thời gian tới nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm