Cô gái 22 tuổi nhập viện khẩn cấp sau 1 tháng thu gọn ngực ở spa

Linh Trần
04/09/2022 - 18:57
Cô gái 22 tuổi nhập viện khẩn cấp sau 1 tháng thu gọn ngực ở spa

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân

Sau hơn 1 tháng thực hiện thu gọn ngực sa trễ ở spa tư nhân, nữ bệnh nhân phải nhập viện do nhiễm trùng, hoại tử da ở vùng ngực.

Ngày 4/9, BV Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân N.T.T. (22 tuổi, ở Hà Nội) bị biến chứng sau khi thực hiện phẫu thuật thu gọn ngực sa trễ ở spa tư nhân.

Bệnh nhân cho biết, cách đây hơn 1 tháng đã thực hiện phẫu thuật thu gọn ngực sa trễ ở spa với chi phí 20 triệu đồng. Sau mổ, bệnh nhân không được hướng dẫn thay băng hay vệ sinh vùng phẫu thuật.

Sau vài tuần, bệnh nhân thấy vết mổ chậm lành, lại có tình trạng chảy dịch nên đến spa thì được xử trí khâu lại 3 lần. Tuy nhiên, vết mổ vẫn chảy mủ màu trắng lẫn màu xanh, có hiện tượng nứt toác nên bệnh nhân vào BV Đa khoa Đức Giang thăm khám.

Tại BV, các bác sĩ nhận thấy mép khâu không chuẩn, kỹ thuật khâu không tốt nên gây xô lệch trên da. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng, hoại tử da ở vùng ngực, vết mổ chậm lành, chảy dịch. Nếu không được điều trị kịp thời, vết thương bị nhiễm trùng lâu dài sẽ tạo thành sẹo xấu.

Trước mắt, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, cải thiện tình trạng nhiễm trùng. Khi vết mổ không còn chảy dịch, người bệnh sẽ được phẫu thuật sửa sẹo, nắn lại các vùng khâu bị xô lệch.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được bác sĩ theo dõi, tuần sau có thể cắt chỉ.

Thời gian qua, các BV đều cảnh báo tình trạng biến chứng sau làm đẹp tại các spa tư nhân nhưng rất nhiều người không chú ý. Theo các bác sĩ, chị em muốn phẫu thuật thẩm mỹ cần tìm địa chỉ uy tín, được cấp phép, phòng mổ đảm bảo, bác sĩ và nhân viên thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề để được làm đẹp an toàn.

Với những trường hợp có tuyến vú quá to, bác sĩ khuyên nên đến gặp, thăm khám, tư vấn ở những nơi có các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Các bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thăm khám để loại trừ những tổn thương ác tính, đo đạc các chỉ số để đánh giá mức độ phì đại, sa trễ để đưa ra kế hoạch phẫu thuật cụ thể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm