Cô gái bỗng lên cơn co giật rồi yếu nửa người, đi khám phát hiện ung thư

LÊ PHƯƠNG.
23/06/2022 - 20:10
Cô gái bỗng lên cơn co giật rồi yếu nửa người, đi khám phát hiện ung thư

Ảnh minh họa

Sau khi thấy mệt mỏi, tê yếu nửa người, Trang đến bệnh viện khám và bất ngờ khi bác sĩ kết luận mắc ung thư. Chính bản thân Trang cũng không nghĩ, ung thư có thể ghé thăm khi năm nay cô vừa tròn 25 tuổi.

Nhắc tới ung thư phổi, nhiều người sẽ nghĩ đến đối tượng mắc là người cao tuổi, nam giới hoặc người có tiền sử hút thuốc. Những nhận định trên là đúng nhưng chưa đủ, các chuyên gia cho rằng ung thư phổi có thể mắc ở mọi đối tượng và ngày càng trẻ hóa.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - cho biết, trung tâm đã tiếp nhận những bệnh nhân mắc ung thư phổi khi còn rất trẻ, là nữ giới, không hề có tiền sử hút thuốc.

Gần đây nhất là một bệnh nhân tên Thùy Trang (ở Hà Nội) được chẩn đoán bị ung thư phổi khi vừa bước qua tuổi 25. Trang cho biết, trước khi vào viện, cô xuất hiện cơn co giật toàn thân khoảng 3 phút, sau đó tê yếu nửa người nên vào viện khám. Ngoài những biểu hiện trên, trước đó bệnh nhân không hề có các triệu chứng như ho, sốt hay khó thở.

Ung thư phổi không chừa một ai và đang ngày càng trẻ hóa. (Ảnh minh họa)

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não, kết quả cho thấy có u não vùng thùy trán phải, có hoại tử, chảy máu, phù não xung quanh. Trang tiếp tục được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và phát hiện hình ảnh u thùy trên phổi trái. Bác sĩ xác định, trường hợp này mắc ung thư phổi di căn não. Ung thư phổi khi đó đã được xác định ở giai đoạn 4. Gia đình Trang trước đó không hề có ai mắc căn bệnh ung thư này.

Ngay sau khi có kết quả, bệnh nhân được phẫu thuật lấy u não, điều trị ung thư phổi bằng hóa chất và thuốc điều trị đích. Sau thời gian điều trị, Trang không xuất hiện co giật, không đau tức ngực, không khó thở, không đau đầu, tình trạng liệt nửa người trái cải thiện dần. May mắn hơn, khối u trên phổi bệnh nhân giảm kích thước, không xuất hiện thêm tổn thương não. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn, không yếu liệt, sinh hoạt bình thường, tiếp tục truyền hóa chất theo phác đồ.

PGS Phương cho biết, ung thư phổi có hai loại chính: Ung thư phổi tế bào nhỏ, chiếm khoảng 10%; Ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm khoảng 90%. Về nguyên nhân gây bệnh, vị chuyên gia này cho rằng, ung thư phổi thường liên quan đến môi trường, chế độ ăn uống, thói quen hút thuốc lá, điều kiện lao động, nhiễm độc nước, không khí và nếp sống thiếu vệ sinh… Đặc biệt khi có nhiều yếu tố phối hợp với nhau, nguy cơ mắc bệnh càng tăng.

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. 

Khi ở giai đoạn đầu, ung thư phổi thường không có triệu chứng, dễ nhầm lẫn với bệnh khác. Khi xuất hiện các biểu hiện ra bên ngoài như trường hợp bệnh nhân trên thường đã ở giai đoạn muộn, có di căn.

Do vậy, PGS Phương khuyến cáo người dân khi xuất hiện một số triệu chứng sau thì cần nghĩ đến ung thư phổi, đi khám chuyên khoa càng sớm, càng tốt. Cụ thể:

- Khó thở: Là triệu chứng khá thường gặp trong ung thư phổi. Mới đầu có thể khi vận động mạnh, leo cầu thang, khi bệnh tiến triển gây khó thở liên tục, ngay cả khi nghỉ ngơi.

- Gầy sút cân, mệt mỏi: Đôi khi những người mắc ung thư phổi thường không ho hay đau ngực, mà chỉ thấy xuất hiện cảm giác chán ăn, ăn không ngon kéo dài, gầy sút từ vài kg tới 5-6kg trong 1,2 tháng.

- Ho kéo dài không rõ nguyên nhân: Với tất cả trường hợp ho kéo dài trên 2 tuần, đã điều trị nhưng không có hiệu quả.

- Ho máu: Là một dấu hiệu nguy hiểm cần phải được phát hiện sớm và xử trí ngay. Thường được mô tả là ho ra đờm nhuốm ít máu đỏ tươi, trong vài ngày liên tiếp, thậm chí số lượng máu tăng dần theo thời gian.

- Đau ngực: Đôi khi chỉ đau âm ỉ, đau tăng lên khi ho, thường đau một bên ngực hoặc có thể lan lên vai, lan ra sau lưng.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm