pnvnonline@phunuvietnam.vn

3 cô con gái muốn mẹ tái hôn
Thời gian trôi qua, 3 chị em cô vẫn mong một ngày nào đó mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng dường như mẹ đã quyết định rồi. Mẹ không chấp nhận ai khác bước vào cuộc đời mình. Bởi với mẹ, cha cô vẫn ở đó, vẫn là người duy nhất trong trái tim mẹ, dù ông đã đi xa.

Mùa xuân ăn rau hẹ bổ sung "dương khí", nhưng nhóm người này cần tránh xa
Theo Y học cổ truyền, lá hẹ (rau hẹ) có vị ngọt cay, tính ấm thích hợp để bổ hư, điều hòa phủ tạng. Rau hẹ còn được ví như loại rau "vua bổ thận". Tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn rau hẹ.

Phú Thọ: Doanh nghiệp lừa bán sữa giả, vội trả lại tiền khi bị phát hiện
Vụ việc bán thực phẩm chức năng đội lốt sữa cho hàng chục người lớn tuổi ở Phú Thọ bị bại lộ, phía đơn vị tổ chức bán hàng đã phải hoàn tiền lại. Tuy nhiên, dư luận bức xúc cho rằng, hành vi này không thể chỉ hoàn tiền là xong chuyện. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ.

"Nghiện" điện thoại gây tổn hại sức khỏe người già
Anh Hoàng Duy (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa đưa mẹ của mình đi khám mắt. Bà được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể. Điều đáng nói, một trong những nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa này được xác định là do lạm dụng thiết bị điện tử.

Chế độ dinh dưỡng tốt cho người già
Tuổi tác khiến hệ tiêu hóa của người cao tuổi trở nên nhạy cảm hơn, khả năng hấp thụ dưỡng chất suy giảm, xương khớp yếu đi và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính cao. Chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp người già duy trì sức khỏe mà còn cải thiện tinh thần, kéo dài tuổi thọ.

Vợ chồng tìm cách thoát khỏi áp lực "nối dõi tông đường"
Mỗi lần về nhà cháu, cô ấy cảm thấy như bước vào một trận chiến tâm lý, khiến cô ấy né tránh việc về nhà chồng, còn cháu thì kẹt giữa vợ và ông nội.

Tùy tiện sử dụng thực phẩm chức năng: "Con dao hai lưỡi"
Ở tuổi 70, bà Lê Thị Thanh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn lo lắng vấn đề xương khớp, mỡ máu, tiền đình. Vì thế, ai mách loại thực phẩm chức năng nào, bà Thanh đều tìm hiểu rồi mua về uống. Khi con cháu hỏi thì bà Thanh khẳng định: “toàn thuốc bổ cả, uống vào không sao hết”.

Người trên 50 tuổi sẽ là động lực cho nền kinh tế
Kinh tế "tóc bạc" hay kinh tế "bạc" (Silver Economy) bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ dành cho người trên 50 tuổi. Nó bao gồm các ngành như chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính, nhà ở, công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ xã hội dành cho nhóm dân số già.

Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm” (Đề án).

Giúp ông bà thích nghi với cuộc sống ở thành phố cùng con cháu
Ngày càng nhiều người già ở nông thôn lên thành phố sống cùng con cháu vì nhiều lý do: sức khỏe giảm sút, cần người chăm sóc, con cháu muốn báo hiếu hoặc đơn giản là không muốn để bố mẹ già sống cô quạnh ở quê.