Cơ hội tìm việc và mua hàng giá rẻ cho chị em phụ nữ tại TPHCM

13/04/2018 - 06:09
Tại chương trình '10 năm Ngày hội việc làm phụ nữ - Tự hào thương hiệu Việt' năm 2018 đang diễn ra ở TPHCM, các lao động nữ sẽ có cơ hội tìm được công việc phù hợp như: May gia công, bảo mẫu, dịch vụ chăm sóc gia đình, trang điểm, làm móng…

Chương trình vừa được khai mạc vào tối 12/4, do Hội LHPN TPHCM tổ chức tại công viên Lê Văn Tám (Quận 1, TPHCM).

5.jpgNhững gương phụ nữ vượt khó tiêu biểu được tuyên dương tại lễ khai mạc 

Với quy mô 50 bàn tuyển dụng và 300 gian hàng, chương trình diễn ra với nhiều nội dung như: tuyển sinh; tư vấn hướng nghiệp; tư vấn bảo hiểm thất nghiệp; phỏng vấn và tuyển dụng lao động trực tiếp; trao đổi thông tin hai chiều giữa doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động; khu vui chơi cho trẻ em…

a5.jpgNgày hội thu hút nhiều lượt người tham gia 

Đặc biệt, chương trình năm nay còn tuyên dương các gương phụ nữ vượt khó tiêu biểu, khởi nghiệp thành công, tiếp tục tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa các doanh nghiệp với lao động nữ tại cơ sở. Từ đó, các tư vấn viên sẽ giúp định hướng việc làm, chọn ngành nghề phù hợp cho chị em.

a2.jpg
Các chị em được trải nghiệm học nghề làm hoa thủ công

Chương trình “10 năm Ngày hội việc làm phụ nữ - Tự hào thương hiệu Việt” năm 2018 được tổ chức với quy mô gấp 3 lần năm 2017,  nhằm tạo nhiều hơn cơ hội để lao động nữ, nữ thanh niên có nhu cầu về học nghề, tìm việc làm phù hợp như: May gia công, bảo mẫu, dịch vụ chăm sóc gia đình, trang điểm, làm móng…

rau.jpg
Các gian hàng rau quả sạch được nhiều chị em đến mua 

Đồng thời, đây còn là nơi để hội phụ nữ các quận, huyện trên địa bàn TPHCM và Hội LHPN các tỉnh khu vực Nam bộ cũng như các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, giới thiệu các món ăn ngon, đặc sản của từng vùng, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

a1.jpg
Nhiều gian hàng bày bán sản phẩm đặc trưng của vùng miền với giá ưu đãi
a3.jpg
 Nhiều chị em quan tâm đến các gian hàng làm đồ thủ công

Được biết , ngay trong ngày đầu tiên, chương trình đã thu hút được hơn 3.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và có hơn 1.000 lao động đăng ký tham gia.

Ngày hội diễn ra đến 18/4/2018.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm