Tags:

công an bắt hàng giả

Vợ chồng cầm đầu đường dây phù phép thuốc nội thành thuốc ngoại

Vợ chồng cầm đầu đường dây phù phép thuốc nội thành thuốc ngoại

Để hưởng nguồn lợi kếch xù, vợ chồng Hằng và đàn em đã mua thuốc nội rồi “phù phép” thành những thương hiệu tên tuổi của nước ngoài. Nhờ phương pháp này, đường dây của Hằng đã cho “lên đời” hàng chục nghìn lọ thuốc bán ra thị trường.

Tiêu hủy gần 100 thùng mỹ phẩm nguồn gốc Trung Quốc

Tiêu hủy gần 100 thùng mỹ phẩm nguồn gốc Trung Quốc

Gần 100 thùng catong đựng dầu gội đầu, dầu ủ tóc, thuốc nhuộm tóc, sáp vuốt tóc… của các thương hiệu lớn trong nước và nước ngoài được nhập lậu từ Trung Quốc về Lạng Sơn đã bị cơ quan chức năng tiêu hủy.

Mỹ phẩm thuộc mặt hàng bị "nhái" nhiều nhất

Mỹ phẩm thuộc mặt hàng bị "nhái" nhiều nhất

Mỹ phẩm, hàng dệt may, giày dép, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, rượu bia, nước giải khát, bột giặt, vật tư nông nghiệp, dây cáp điện, vật liệu xây dựng… là những mặt hàng bị làm giả, làm nhái nhiều nhất tại Việt Nam.

Bắt giữ 750kg mỳ chính giả

Bắt giữ 750kg mỳ chính giả

Chỉ trong hai ngày 11 và 12/1, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã phát hiện 750kg mỳ chính giả và 20 tấn hàng nhập lậu.

Phát hiện gần 3.000 hộp mứt làm từ nguyên liệu trôi nổi

Phát hiện gần 3.000 hộp mứt làm từ nguyên liệu trôi nổi

Khoảng 15 giờ ngày 6/1, CA phương Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 80 ngõ 33 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình (Hà Nội) đã phát hiện gần 3.000 hộp mứt không rõ nguồn gốc.